Nhà máy đạm Cà Mau khởi động, cá lại chết

Nhà máy đạm Cà Mau khởi động, cá lại chết
TP - Ngày 20-2, Nhà máy đạm Cà Mau- Cụm khí- điện- đạm Cà Mau, ở xã Khánh An (U Minh) khởi động vận hành trở lại, cá xung quanh khu vực này lại chết.

> Nhà máy đạm Cà Mau rò rỉ a-mô-ni-ắc

Tại kinh Rạch Dán, ở ấp 6, ngã ba sông Cái Tàu, xã Khánh An (U Minh) xuất hiện cá chết. Xác cá đang phân hủy, bốc mùi tanh hôi. Nhiều người chạy đò dọc đi vớt cá thuê đem chôn hoặc vứt trên bãi cỏ ven sông.

Bà Trần Thị Lắm, có vuông tôm trên tuyến Rạch Dán, ở phía sau Nhà máy đạm Cà Mau, cho biết, sáng hôm trước, phát hiện cá chết nổi đầy mặt kênh, bốc mùi thối, mùi nước tẩy như mùi trong tiệm gội đầu.

Ông Văn Tiến Thanh, GĐ Nhà máy đạm Cà Mau cho biết, các bộ phận phụ trợ được khởi động vào sáng 20-2 để chuẩn bị vận hành trở lại sau khi tạm dừng để khắc phục sự cố bộ phận xử lý nước thải. Ông Ngô Chí Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Cà Mau xác nhận có hiện tượng cá chết xảy ra trên kênh Rạch Dán.

Như báo Tiền Phong thông tin, ngày 8-2, Nhà máy đạm Cà Mau vận hành sản xuất xảy ra sự cố ở hệ thống xử lý nước thải, hàm lượng amoniac thoát ra sông Cái Tàu cao gấp 15 lần, khiến cá chết.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.