Học ngoại ngữ miễn phí ở chùa

Nhà chùa chia tay giáo viên không dạy ở trung tâm nữa
Nhà chùa chia tay giáo viên không dạy ở trung tâm nữa
TP - Chùa Lá, địa điểm mà đã từ hơn hai năm nay được các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên nghèo tìm đến với mong muốn học ngoại ngữ miễn phí.

> Đón Xuân trong chùa

Nhà chùa chia tay giáo viên không dạy ở trung tâm nữa
Nhà chùa chia tay giáo viên không dạy ở trung tâm nữa.

Chúng tôi tìm đến Chùa Lá vào buổi sáng thứ bảy, cũng đúng vào giờ học tiếng Đức do cô Nguyễn Thu Trang, hiện là giảng viên của Trung tâm ngoại ngữ Đại học Sư phạm TPHCM phụ trách giảng dạy. Không căng thẳng, không có tiếng ồn ào hay mệt mỏi như các trung tâm ngoại ngữ khác, điều chúng tôi được thấy đó là không khí thoải mái, cởi mở, hăng say dạy và học của giảng viên cùng học viên nơi đây.

Tiếp chúng tôi là thầy Thích Nhuận Tâm, trụ trì Chùa Lá và cũng là người sáng lập trung tâm. Thầy cho biết, chùa mở trung tâm và khai giảng ngày 17-1-2010. Lúc đầu mở trung tâm chỉ dạy tiếng Anh, Hoa và Nhật, sau đó do nhu cầu của các bạn trẻ nên nhà chùa dạy thêm tiếng Đức, tiếng Pháp.

Thầy Thích Nhuận Tâm nói: “Các giáo viên đến đây dạy đều là những người giỏi, có tâm, đang công tác tại các trường ĐH, trung tâm nghiên cứu, trung tâm văn hóa và cả người nước ngoài đang sống và làm việc tại TPHCM. Cái quý ở họ chính là lòng từ tâm nên nhận thù lao rất thấp, có khi dạy miễn phí”.

Theo thầy Tâm, để duy trì lớp học dài lâu và trả lương cho giáo viên, nhà chùa đã phải sử dụng tới khoản đóng góp của các nhà hảo tâm tới cúng dường và từ bán đá phong thủy.

Hiện tại, trung tâm có 17 lớp với 600 học viên và học tất cả các ngày trong tuần, từ 7 giờ 30 tới 21 giờ. Càng ngày, số lượng học viên đến đăng ký học tại trung tâm càng đông. Thầy Nhuận Tâm chia sẻ: “Tuy rất chật vật trong việc duy trì trung tâm nhưng mỗi lần xuống lớp nhìn thấy học viên say sưa học, mạnh dạn phát biểu, tôi rất vui sướng”.

Bạn Kim Anh, sinh viên trường Đại học Công nghiệp TPHCM nói: “Em học tại trung tâm này được 5 tháng. Tuy là một trung tâm dạy miễn phí nhưng các thầy cô rất tận tình, kỷ luật của trung tâm cũng rất nghiêm nên việc tiếp thu của học viên có hiệu quả”.

Theo thầy Tâm, nhờ vào tiền ủng hộ của một số cá nhân, nhà chùa đang cho xây dựng thêm hai phòng học rộng với đầy đủ trang thiết bị dạy và học. Khi các lớp đi vào ổn định và nề nếp thì nhà chùa sẽ dần tiến tới thành lập trung tâm chính quy, liên kết với Sở GD&ĐT thành phố trong việc cấp chứng chỉ, bằng cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.