Tuyển sinh tắc trách, 'đỗ' đại học thành… trung cấp!

Tuyển sinh tắc trách, 'đỗ' đại học thành… trung cấp!
TP - Một phụ huynh phản ánh với Tiền Phong sự việc xảy ra ở Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp (Minh Khai, Hà Nội): 20 thí sinh bị nhầm kết quả thi và đang thuộc diện đỗ thành… trượt đại học!

> Kiến nghị kéo dài thời gian tuyển sinh đến tháng 12

Vị phụ huynh này cho biết, con của họ đã được gọi vào học hệ ĐH ở trường này, đóng tiền và nhập học, nay lại có giấy báo: không đủ điểm, do nhầm lẫn, nên thí sinh bị chuyển xuống học hệ cao đẳng hoặc trung cấp! Tệ hơn, phiếu báo điểm không ghi điểm từng môn.

Ông Nguyễn Ngọc Khương, Trưởng phòng công tác học sinh sinh viên Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp (ĐH KTKT) cho biết: Trường ĐH KTKT không tổ chức thi mà tuyển sinh bằng kết quả do các trường ĐH khác tổ chức thi và chấm hộ. Kết quả của số thí sinh gặp rắc rối trên là của trường ĐH Thương mại Hà Nội (ĐHTM) tổ chức thi và chấm.

ĐH KTKT tuyển 31 thí sinh từ trường này. Lần thứ nhất, ĐHTM báo điểm của các thí sinh sau ngày 10-8 và ĐH KTKT đã gửi giấy gọi thí sinh đủ điểm nhập học căn cứ vào điểm báo lần 1. Khoảng cuối tháng 8, ĐH KTKT mới nhận được công văn từ phía trường bạn là kết quả lần 1 chưa chính xác mà phải lấy điểm thi ở lần báo sau.

Theo điểm báo lại lần 2 (sau ngày 17-8), có 12 trường hợp thí sinh thuộc diện phải xử lý điểm, trong đó có 8 thí sinh vẫn đủ điểm học ĐH và có 4 thí sinh đỗ thành trượt ĐH; có 9 thí sinh hệ CĐ thuộc diện phải xử lý, trong đó có 8 thí sinh được báo là đã đỗ nay trở thành trượt!

Ông Khương cho biết để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, nhà trường đã giải quyết cho những thí sinh đủ điểm vào ĐH tiếp tục học hệ ĐH; những thí sinh đủ điểm CĐ vào học CĐ và có thí sinh không đủ điểm CĐ sẽ được giải quyết học hệ trung cấp.

Ông Nguyễn Hóa, Trưởng Phòng Đào tạo trường ĐHTM cho biết: Do trục trặc kỹ thuật khâu xử lý kết quả thi nên dẫn đến sự cố như trên. Tuy nhiên, ông Hóa nhấn mạnh: Trường ĐHTM đã kịp thời thông báo ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các sở GD&ĐT.

Có vị phụ huynh phản ánh: thời điểm đó, nếu biết trượt ĐH, con em họ có thể lựa chọn học một trường khác đúng sở nguyện hơn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG