Nữ sinh có mái tóc bốc khói xuất viện

Nữ sinh có mái tóc bốc khói xuất viện
TP - Hôm nay, 12/1, em B.V.H, người có mái tóc bốc khói  sẽ được xuất viện về nhà ở Nam Định để đi học trở lại. Tối qua, em H. được gia đình đưa về nhà người thân ở Hà Nội để nghỉ ngơi. Hiện vẫn chưa giải thích được hiện tượng bốc khói ở mái tóc của em.
Nữ sinh có mái tóc bốc khói xuất viện ảnh 1
Nữ sinh B.V.H có mái tóc tự bốc khói

Thạc sĩ Quách Thuý Minh - Trưởng khoa Tâm thần (Bệnh viện Nhi TƯ), bác sĩ trực tiếp theo dõi sức khỏe của H. cho biết, qua 3 ngày theo dõi, các bác sĩ chưa phát hiện thấy biểu hiện gì có thể giải thích được hiện tượng mái tóc của em tự nhiên bốc khói.

Kết quả kiểm tra đánh giá tâm lý và trí tuệ của H. cho thấy em có chỉ số IQ (chỉ số thông minh) thuộc loại khá.

Hiện nay, sức khoẻ của em rất tốt, ăn uống bình thường. Lời khuyên của bác sĩ dành cho H. là nên giữ tâm lý thoải mái, cân bằng. Hôm qua (11/1), gia đình đã đưa H. đã tới Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và gặp một số nhà khoa học, trong đó có nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải.

Qua 15 phút tiếp xúc với em H. các nhà khoa học có thể khẳng định, hiện tượng mái tóc em H. bốc khói không phải do tác động bên ngoài của các chất dễ cháy. Các nhà khoa học nhận định hoá chất cũng rất khó bám vào tóc.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải tin hiện tượng này là một khả năng đặc biệt của em H. Ông Hải cho biết, nếu hiện tượng cháy tóc tái diễn, Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người sẽ về nhà TP. Nam Định để nghiên cứu cụ thể hơn.

MỚI - NÓNG