Hiện tại một số địa phương nồng độ asen vượt mức cho phép hàng trăm lần. Tại châu thổ sông Hồng, những vùng bị nhiễm nghiêm trọng nhất là phía nam Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình và Hải Dương.
Ở Đồng bằng sông Cửu Long, cũng phát hiện nhiều giếng khoan có nồng độ asen cao nằm ở Đồng Tháp và An Giang. Hà Nam là địa phương có mức độ nhiễm asen nặng nhất với 80% số giếng khoan có nồng độ asen cao gấp hàng chục nghìn lần quy định của Tổ chức Y tế thế giới.
Theo TS Bảo, phơi nhiễm asen ở mức độ cao sẽ gây ra nhiễm độc cấp tính và ung thư, thậm chí biến đổi gene. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhận định, trước mắt cần đưa ra một số biện pháp như điều tra khoanh vùng những vùng bị ô nhiễm asen, sử dụng nguồn nước thay thế.
Bộ Y tế sẽ tổ chức đào tạo cho cán bộ y tế trong việc giám sát chất lượng nước và phát hiện bệnh để điều trị kịp thời.