Chuyên đề tìm hiểu về suy thận mạn
Việt Nam có khoảng sáu triệu người bị suy thận mạn
Suy thận mạn dẫn đến phù chân Ảnh: tinsuckhoe.com
Còn tại Việt Nam, có khoảng 6 triệu người bị suy thận mạn - Thông tin báo động này được đưa ra tại Hội nghị “Thận nhân tạo và chất lượng trong lọc máu” diễn ra năm 2009 tại TP.Hồ Chí Minh.
Ở giai đoạn cuối, người bệnh phải lọc ngoài thận chu kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống, điều này gây tổn hại về sức khỏe, kiệt quệ về kinh tế gia đình và xã hội. Vì vậy, Hội Thận học Thế giới đã lấy ngày thứ 5-tuần thứ 2-tháng 3 hàng năm làm ngày “Thế giới phòng chống bệnh thận”.
Trước những thiệt hại mà suy thận mạn gây ra, để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với căn bệnh này, chúng tôi mở chuyên mục dài kỳ Tìm hiểu về suy thận mạn với sự tư vấn của các chuyên gia, nhằm cung cấp cho cộng đồng những phương pháp phòng ngừa, điều trị căn bệnh này một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe con người. Mời độc giả quan tâm gửi câu hỏi về cho chúng tôi để được giải đáp.
Hỏi: Tôi nghe nói nhiều về hậu quả suy thận mạn gây ra. Xin hỏi suy thận mạn là gì? Bệnh diễn tiến như thế nào, thưa bác sĩ?(Đức Nguyên – Lào Cai)
Trả lời: Suy thận mạn là hội chứng thận mất chức năng dần dần và ngày càng nặng theo thời gian. Ở những giai đoạn đầu, bệnh thường tiến triển âm thầm, không có triệu chứng, nên khi phát hiện thì bệnh đã nặng, vì vậy việc điều trị gặp nhiều khó khăn. Qúa trình suy thận diễn tiến kéo dài, âm ỉ và được chia thành 5 giai đoạn như sau:
Giai đoạn 1: Thận bị tổn thương, mức lọc cầu thận (MLCT) bình thường (MLCT ≥ 90 ml/phút). Trong giai đoạn đầu, mục tiêu chữa trị là giảm tiến triển bệnh và giảm nguy cơ mắc các biến chứng về tim mạch.
Giai đoạn 2: Thận bị tổn thương nhẹ, MLCT giảm (60 đến 89ml/phút). Khi chức năng thận bắt đầu suy giảm, các bác sỹ có thể ước tính tiến triển của suy thận và tiếp tục chữa trị để giảm nguy cơ các biến chứng khác.
Giai đoạn 3: MLCT giảm vừa (30 đến 59ml/phút). Khi suy thận đã tiến triển đến mức này, thiếu máu và các bệnh về xương có thể xuất hiện.
Giai đoạn 4: MLCT giảm nặng (15 đến 29ml/phút). Tiếp tục chữa trị, bảo tồn và phòng các biến chứng do suy thận gây ra, bắt đầu phải tính đến các biện pháp chữa trị thay thế cho thận bị hư tổn.
Giai đoạn 5: Suy thận giai đoạn cuối (MLCT dưới 15ml/phút). Khi thận không còn hoạt động nữa, bạn cần phải lọc máu ngoài thận chu kỳ hoặc ghép thận.
Hỏi: Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân nào dẫn đến suy thận mạn? Làm sao để phòng ngừa căn bệnh này! (Lê Thị Vinh – Quảng Ngãi)
Trả lời: Chào bạn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh suy thận mạn như: 40% bệnh nhân suy thận do đái tháo đường, 30% do tăng huyết áp, 10% do viêm cầu thận, còn lại một số nguyên nhân khác có thể dẫn đến suy thận như: sỏi thận, lupus ban đỏ, hội chứng alport, thận bẩm sinh, suy tim,… suy thận mạn cũng có thể là hậu quả của việc dùng trong thời gian dài thuốc gây độc tính cao với thận như một số nhóm thuốc chống viêm, kháng sinh...Vì vậy, nếu phát hiện mắc các bệnh này, bạn phải điều trị kịp thời để làm chậm nguy cơ dẫn tới suy thận.
Cách phòng ngừa tốt nhất là bạn nên khám sức khỏe thường xuyên 4 tháng/lần tại các cơ sở y tế chuyên khoa. Một thông tin khá lạc quan cho bệnh nhân suy thận mà tôi được biết là gần đây trên thị trường xuất hiện sản phẩm Ích Thận Vương, với các thành phần quý như Đan sâm, Coenzym Q10,...vừa có tác dụng bảo vệ, tăng cường chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận và ngăn chặn bệnh chuyển sang giai đoạn nặng hơn; vừa giúp kiểm soát triệu chứng của suy thận như sưng phù, mệt mỏi, tiểu ra máu, tăng creatinin huyết, protein niệu …; Đồng thời còn có tác dụng kiểm soát các bệnh gây suy thận như sỏi thận, tăng huyết áp, suy tim,…
PGS.BS Trần Văn Chất
Chủ tịch hội Thận học Hà Nội
| Mọi thông tin tham vấn về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: homthutuvansuckhoe@gmail.com ĐT: 04 38461530 – 08 62647169 |