Nối liền cẳng tay bị đứt rời của bệnh nhân 18 tháng tuổi

Nối liền cẳng tay bị đứt rời của bệnh nhân 18 tháng tuổi
TP - Ngày 30/6, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật chi trên và Vi phẫu thuật (B1-2), Bệnh viện TƯ Quân đội 108 vừa thành công trong việc nối liền cẳng tay bị đứt rời cho bệnh nhi Thân Quốc Long 18 tháng tuổi.

Trước đó, ngày 4/6, bé Long (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đi chơi ở chợ Tân Thanh với mẹ, không may bị lạc mẹ. Bé chơi 1 mình tại thang máy cuốn và bị ngã khiến thang máy nghiến đứt hoàn toàn cẳng tay trái.

Bệnh nhi được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Tân Thanh (Lạng Sơn). Do chấn thương quá nặng nên bác sĩ của bệnh viện tỉnh đã chuyển bệnh nhi cùng cánh tay trái được bảo quản trong đá lạnh xuống Bệnh viện TƯ Quân đội 108.

Bác sĩ  Đinh Ngọc Duy – Giám đốc Bệnh viện TƯ Quân đội 108 cho biết đây là trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi nhất nhập viện trong tình trạng cẳng tay đứt rời khỏi cánh tay.

Bác sĩ Duy cho biết thêm, sau khi xử lý sạch vết thương, các bác sĩ đã cắt gọt bớt 4cm của cẳng tay trái do đoạn tay này bị bầm nát không thể cứu vãn.

Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Ba tuần sau ca phẫu thuật, hiện nay vết nối trên cánh tay trái của bệnh nhân Long đang liền dần thành sẹo, bệnh nhi đang được tập cử động cánh tay.

Dự tính, khoảng 7 tháng đến 1 năm sau phẫu thuật, vết thương sẽ liền xương, chức năng hoạt động của cánh tay được hồi phục đầy đủ.

MỚI - NÓNG