Trả lại sức mạnh đàn ông bằng liệu pháp... gien!

Trả lại sức mạnh đàn ông bằng liệu pháp... gien!
Đó là kết quả thử nghiệm lâm sàng điều trị tình trạng "hoá bún" dụng cụ đàn ông bằng liệu pháp gien vừa được thực hiện tại Mount Sinai School of Medicine (New York, Mỹ).

Theo đánh giá của GS Tom F. Lue, nhà thần kinh học (Đại học California, Mỹ), chỉ vài năm nữa, đó sẽ là phương pháp chữa trị bất lực hiệu quả nhất.

Các nhà khoa học cho rằng, liệu pháp gien sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn tất cả các loại thuốc uống hiện hành - liệu pháp chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn và đòi hỏi người trong cuộc bắt buộc phải kế hoạch hoá giờ giấc sinh hoạt phong the.

Các chuyên gia dưới sự chỉ đạo của TS Arnold Melman (The Albert Einstein College of Medicine, New York) đã sử dụng trong liệu pháp này gien có tên maxi - K. Đối tượng sau khi đưa vào cơ thể sẽ gây ra trạng thái cương dụng cụ đàn ông thông qua việc làm giãn nở các cơ phẳng và gia tăng lượng máu chảy đến các mô rỗng hình tổ ong của dụng cụ.

Phương pháp tương tự cũng được trắc nghiệm tại một số trung tâm nghiên cứu khác. TS. Nestor Gonzalez-Cadavid (Đại học California) đã dùng gien mã hoá protein đảm trách sản xuất ôxit nitơ, thành phần tương tự như "thần dược" Viagra, có tác dụng làm giãn nở các cơ phẳng.

"Liệu pháp gien sẽ có thể điều trị cho những đấng mày râu bị bất lực do hậu quả phẫu thuật tuyến tiền liệt (cắt bỏ một phần bộ phận này do bị u xơ)" - GS. Michael Chancellor khẳng định. Trong các ca phẫu thuật như vậy, 80% bệnh nhân sau đó sẽ trở thành nạn nhân hội chứng bất lực do hậu quả chấn thương dây thần kinh.

Việc chữa trị, đến nay đã được trắc nghiệm với đàn chuột thí nghiệm dựa trên biện pháp chích vào cơ thể chúng biệt dược có tác dụng kích thích sụ tăng trưởng của các tế bào thần kinh. Để tăng hiệu quả, nhóm nghiên cứu còn sử dụng thêm tế bào sơ sườn biến đổi thành tế bào thần kinh sau khi cấy vào tuyến tiền liệt. Theo GS Chancellor, tối thiểu giải pháp cũng một phần tái tạo được những dây thần kinh đã bị tổn thương trong thời gian phẫu thuật và trả lại khả năng cương cứng cho chuột thí nghiệm.

Gần đây cũng xuất hiện cơ may chữa trị hội chứng rối loạn cương cứng do hậu quả chấn thương "dụng cụ" bằng công nghệ cấy mô. GS. Anthony Atala thuộc Harvard Medical School ở Boston, chuyên gia nuôi cấy mô (đã cấy bàng quang cho một bệnh nhân bằng chính mô của anh ta), từng nhân bản thành công mô cơ phẳng dụng cụ đàn ông của thỏ và cấy vào cơ thể con vật. Nhà khoa học cũng thành công trong việc tái tạo dây thần kinh, mà thiếu chúng, dụng cụ sẽ trở thành trơ lỳ, vô tri, vô giác.

MỚI - NÓNG