Chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp 65 năm ngày thành lập

Đồng chí Thuận Hữu (thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với ông Kiều Văn Minh (thứ 3 từ phải qua).
Đồng chí Thuận Hữu (thứ 2 từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm với ông Kiều Văn Minh (thứ 3 từ phải qua).
Ngày 20/4, được ủy quyền của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh, ông Kiều Văn Minh, Trưởng Ban Tuyên truyền đã đến thăm và chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam nhân dịp 65 năm ngày thành lập (21/4/1950- 21/4/2015).

Nhân dịp này, ông Kiều Văn Minh chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển. Mong Hội tiếp tục là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.

Ông Minh đã báo cáo đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân một số nội dung và kế hoạch phối hợp trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT với Hội Nhà báo nói chung và với Báo Nhân dân nói riêng năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, triển khai tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí từ Trương ương đến địa phương nhằm trang bị kiến thức toàn diện, chính xác về BHXH, BHYT hỗ trợ cho hiệu quả việc tác nghiệp. BHXH Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức "Giải báo chí toàn quốc về BHXH và BHYT năm 2015".

Ngoài ra, chuẩn bị xây dựng và ra mắt Chuyên trang "An sinh xã hội" trên Báo Nhân dân và Truyền hình Nhân dân (dự kiến ra mắt vào tháng 6/2015).

Thay mặt Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân, Đồng chí Thuận Hữu trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo BHXH Việt Nam nhân sự kiện quan trọng của Hội. 

Đồng chí Thuận Hữu khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân sẽ luôn đồng hành cùng BHXH Việt Nam tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ. 

Đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020.

MỚI - NÓNG