Diễn tập phương án chữa cháy tại Công ty than Hòn Gai

Diễn tập phương án chữa cháy tại Công ty than Hòn Gai
Ngày 19/3, Cảnh sát Phòng cháy chữa (PCCC) tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công ty than Hòn Gai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng tại Văn phòng làm việc Công ty than Hòn Gai, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ (PCCN) lần thứ 17 năm 2015.

Tình huống giả định xảy ra cháy tại Phòng Tổ chức - Lao động thuộc tầng 2 trụ sở 11 tầng của Công ty than Hòn Gai. Ngay khi phát hiện cháy lực lượng chữa cháy tại chỗ của đơn vị gồm 30 người đã thực hiện việc ngắt cầu dao tổng tắt điện, di chuyển người bị thương, tài sản, hàng hóa đến nơi an toàn và dùng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên do gió to khiến tốc độ cháy lan nhanh, đám cháy đã lan sang các phòng bên cạnh, diện tích đám cháy ngày càng lớn (khoảng 150m2), lực lượng tại chỗ không đủ sức khống chế đám cháy và có 12 người không tự thoát ra khỏi đám cháy, bị mắc kẹt ở tầng 4 và tầng 8... Trước tình huống trên, đơn vị đã thông báo cho các lực lượng:  Cảnh sát PCCC tỉnh, Trung tâm cấp cứu mỏ - Vinacomin, Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K130 Công ty xăng dầu B12, Công an TP Hạ Long, Trung tâm cấp cứu 115. Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng này đã nhanh chóng huy động trên 60 người, 4 xe chữa cháy chuyên dụng, 1 xe thang và 1 xe cứu thương đến hiện trường giải quyết sự cố và cứu nạn cứu hộ. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ tích cực, chính xác và điêu luyện; cùng tinh thần khẩn trương, nghiêm túc... khoảng 15 phút sau đám cháy đã được các lực lượng tham gia khống chế hoàn toàn, không thiệt hại về người.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là hoạt động được Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh và Công ty than Hòn Gai tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, kiến thức nghiệp vụ phòng chống cháy nổ cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời, nhằm nâng cao trình độ, kỹ chiến thuật cho cán bộ, chiến sỹ chữa cháy và khả năng phối hợp giữa các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ trên địa bàn ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới.

Theo Theo Báo Quảng Ninh
MỚI - NÓNG