DN nhỏ phải “mở cửa” để cứu mình

DN nhỏ phải “mở cửa” để cứu mình
TP - Ngày 17/10, buổi tọa đàm “Mô hình quản trị sáng tạo trên thế giới - Bài học cho các lãnh đạo DN Việt Nam” do VCCI và ĐH FPT tổ chức với sự tham gia của GS Wim Vanhaverbeke - top 50 diễn giả hàng đầu thế giới về quản trị sáng tạo đã đem đến nhiều bài học cho các DN Việt Nam.

Theo GS Wim, với DN nhỏ, không có vốn để hiện thực hóa những ý tưởng hay, họ cần áp dụng mô hình “sáng tạo mở”, để có sự hỗ trợ cần thiết từ các đối tác bên ngoài, nhất là công nghệ, thiết kế, nguyên liệu… để biến ý tưởng thành sản phẩm ra thị trường.

GS Wim cũng cho rằng, quá trình “sáng tạo mở” ở Việt Nam dù đã bắt đầu nhưng “bò” rất chậm. DN Việt Nam vẫn quen kinh doanh dựa lên lợi thế chi phí thấp. Trong khi đó, 5 năm lại đây, chi phí nhân công ở Việt Nam đã tăng lên, cao hơn cả Thái Lan, Indonesia hay các nước ở châu Phi.

Khi thị trường ASEAN “phẳng”, lợi thế chi phí thấp sẽ phải nhường cho các nước như Myanmar, Indonesia… Nên Việt Nam cần phải nghĩ đến những sản phẩm sáng tạo, để sống được trên thị trường.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.