Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Đồng tâm để phát triển

Ban chấp hành hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí ra mắt đại hội. Ảnh: Việt Hà
Ban chấp hành hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí ra mắt đại hội. Ảnh: Việt Hà
TP - Ngày 3/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2010. Thông điệp “Đồng tâm để phát triển” được thể hiện khá rõ trong quyết tâm đưa EVN thành tập đoàn mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ mới.

Hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng

Báo cáo trước Đại hội, đồng chí Đặng Hoàng An, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVN cho biết, với sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của Đảng, Chính phủ, của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng đã được Tập đoàn hoàn thành trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể, Tập đoàn đã nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng đủ nhu cầu điện của đất nước, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và đời sống nhân dân, cân bằng được tài chính, sản xuất kinh doanh có lãi.

Để đạt được những nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ  EVN đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và nhiều nhóm giải pháp, lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận về những vấn đề lớn của Tập đoàn.

Chẳng hạn như Ban Chấp hành đã ban hành nghị quyết về tối ưu hóa chi phí, Tập đoàn đã triển khai trong 2 năm 2013 – 2014 với nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí, nên đã góp phần quan trọng giúp hoạt động SXKD của Tập đoàn có lãi, cơ bản giải quyết xong các khoản lỗ trong SXKD của các năm trước để lại; nâng cao năng lực tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong các năm 2012-2014, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN đều có lợi nhuận. Tổng tài sản của Tập đoàn năm 2014 là 576.133 tỷ đồng, tăng 1,77 lần so với năm 2011; hệ số nợ phải trả/vốn nhà nước của Tập đoàn đến 31/12/2014 là 2,64 lần, đảm bảo trong khung an toàn theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch đưa điện về nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, hải đảo góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn; bán điện dưới giá thành, góp phần đảm bảo phúc lợi, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Chính phủ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Đại hội Đảng bộ EVN xác định giai đoạn 2015 - 2020 là thời kỳ quan trọng nhằm đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh, bền vững; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đại hội đã đưa ra phương hướng chung nhiệm kỳ 2015 - 2020 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý có năng lực quản trị doanh nghiệp cao, nâng cao năng suất, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng: Trong 5 năm qua, Đảng bộ EVN đã bám sát các chủ trương, nghị quyết và sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, các bộ ngành có liên quan và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, qua đó nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. “Những thành tích mà Đảng bộ EVN đạt được là kết quả của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thách thức của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động EVN. Đảng ủy Khối ghi nhận những thành tựu mà Đảng bộ EVN đã đạt được trong nhiệm kỳ qua”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí. Hội nghị cũng bầu Ban thường vụ Đảng ủy EVN gồm 9 đồng chí. Đồng chí Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN được Ban Chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Đặng Hoàng An - Tổng Giám đốc EVN và đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy EVN. Hội nghị cũng đã bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, trong đó đồng chí Đào Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội đã bầu ra 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ 2 nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ diễn ra vào tháng 9/2015.

MỚI - NÓNG