Eximbank nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014”

Ông Marcus H. Langtons, Giám đốc khu vực châu Á của tạp chí Euromoney trao giải thưởng Ngân hàng tốt nhất cho ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank
Ông Marcus H. Langtons, Giám đốc khu vực châu Á của tạp chí Euromoney trao giải thưởng Ngân hàng tốt nhất cho ông Lê Hùng Dũng, Chủ tịch HĐQT Eximbank
TP - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa chính thức nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014” (Best Bank in Vietnam) do tạp chí Tài chính quốc tế Euromoney bình chọn. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Eximbank được nhận giải thưởng này.

Ngày 27/9, Tạp chí Euromoney đã đến TPHCM để trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014” (Best Bank in Vietnam 2014) cho Eximbank. Giải thưởng được bình chọn dựa trên các tiêu chí: tổng doanh thu, tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế, thu nhập thuần… Tạp chí Euromoney là lá cờ đầu của công ty truyền thông tài chính có trụ sở tại London - Euromoney Institutional Investor PLC, thành lập vào năm 1969. Tạp chí này là tiếng nói của các thị trường vốn quốc tế và trong 45 năm qua đã cung cấp tin tức nổi bật về các thị trường trái phiếu, vốn và ngoại hối toàn cầu. Chương trình Các giải thưởng xuất sắc của Euromoney là hoạt động thường niên của tạp chí Euromoney từ năm 1992 đến nay, bao gồm hơn 20 hạng mục sản phẩm toàn cầu, các giải thưởng xuất sắc nhất ở tất cả các khu vực và các ngân hàng tốt nhất ở gần 100 quốc gia trên toàn thế giới. Kết quả được công bố hàng năm trong ấn bản tháng 7 của Euromoney và đăng trên trang web euromoney.com. Các giải thưởng xuất sắc của Euromoney được quyết định bởi một ban biên tập độc lập và là kết quả của việc đánh giá các hồ sơ do những ngân hàng tham gia gửi đến.

Theo ông Clive Horwood, Tổng biên tập tạp chí Euromoney, Euromoney lựa chọn Eximbank cho giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2014” do Eximbank tiếp tục mở rộng nhanh hoạt động kinh doanh của mình. Eximbank cũng thể hiện khát vọng thành công của mình, và chính điều này giúp tạo nên sự khác biệt giữa Eximbank so với các ngân hàng khác tại Việt Nam. Một ví dụ trong giai đoạn xét duyệt giải thưởng đó là thỏa thuận được Eximbank ký với Công ty tài chính Cedyna, một thành viên của Tập đoàn Sumitomo Mitsui, theo đó Cedyna sẽ hỗ trợ Eximbank thiết lập các quy trình và tiêu chuẩn thẩm định hiện đại đối với nghiệp vụ cho vay mua xe ô tô. Đồng thời, Cedyna cũng hỗ trợ Eximbank trong cho vay hợp vốn với các thương hiệu xe ô tô hàng đầu tại Nhật Bản, đây là cơ sở để Eximbank tạo nên nền tảng phát triển bền vững. Trong giai đoạn xét duyệt giải thưởng, mức vốn hóa thị trường của ngân hàng đã đạt 15,8 nghìn tỷ đồng (tương đương 747 triệu USD), huy động vốn tăng lên mức 88,11 nghìn tỷ đồng. Eximbank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam có vốn chủ sở hữu lớn, hơn 14,7 nghìn tỷ đồng. “Sau giai đoạn khó khăn trong ngành ngân hàng Việt Nam, Eximbank vẫn duy trì vị thế vững vàng. Nền tảng tốt và sự tăng trưởng đáng khích lệ đã giúp Eximbank đạt giải thưởng Ngân hàng tốt nhất Việt Nam của Euromoney năm thứ hai liên tiếp và là một trong những ngân hàng mạnh nhất tại Việt Nam cho đến nay”, ông Clive Horwood nhấn mạnh.

Eximbank nhận giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014” ảnh 1 Đại diện các bên trong buổi lễ

Tham dự lễ trao giải, ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, với vai trò quản lý tại địa bàn TPHCM, Ngân hàng nhà nước chi nhánh TPHCM ghi nhận và đánh giá Eximbank là một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn trong top đầu của TPHCM và cả nước, đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế và hệ thống NH trong cả nước nói chung, TPHCM nói riêng. Trong thời gian qua, cùng với một số ngân hàng khác, Eximbank cũng đã và đang nỗ lực, cố gắng tìm kiếm các giải pháp để vượt qua những khó khăn, biến động trong giai đoạn này, để tự khẳng định vai trò của mình trên thị trường tài chính Việt Nam và quốc tế. Ông Dũng chia sẻ thêm: “Tạp chí tài chính Euromoney – một tạp chí uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính đã tiếp tục bình chọn và trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014” lần thứ 2 liên tiếp cho Eximbank. Giải thưởng này là một minh chứng cho quá trình nỗ lực vượt bậc của Eximbank. Để đạt được danh hiệu này, Eximbank đã trải qua các tiêu chí tuyển chọn nghiêm ngặt. Theo tôi, việc Eximbank được một tổ chức quốc tế uy tín vinh danh là một sự kiện hết sức có ý nghĩa, đã chứng tỏ nội lực của Eximbank trên thị trường tài chính trong và ngoài nước cũng như sự ghi nhận, đánh giá cao của các tổ chức chức quốc tế đối với một ngân hàng tại Việt Nam”.

Có thể thấy, sự kiện Eximbank được trao giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2014” liên tiếp 2 năm càng khẳng định vị thế của Eximbank trên thị trường tài chính Việt Nam cũng như thị trường tài chính khu vực châu Á. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và tâm huyết của Eximbank trong thời gian qua. Danh hiệu này sẽ là động lực để Eximbank phát triển mạnh mẽ, giữ vững vị trí tiên phong trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.