Generali nằm trong Top 50 công ty thông minh nhất thế giới

Generali nằm trong Top 50 công ty thông minh nhất thế giới
Trieste – Generali được xếp trong nhóm những công ty thông minh nhất thế giới, và là công ty duy nhất trong lĩnh vực bảo hiểm trên toàn cầu lọt vào danh sách này. Đây là giải thưởng uy tín do Tạp chí Công nghệ MIT trao tặng, công bố Tập đoàn Generali nằm trong bảng xếp hạng 50 công ty thông minh nhất thế giới năm 2015.

Generali, công ty đầu tiên và duy nhất của Ý từ trước đến nay lọt vào bảng xếp hạng của Tạp chí công nghệ MIT, vượt lên trên cả những công ty như IBM, Microsoft hay Uber, nhờ vào các giải pháp bảo hiểm sáng tạo dựa trên phân tích dữ liệu nhằm nâng cao điều kiện sức khỏe và chất lượng sống của khách hàng. 

Generali nằm trong Top 50 công ty thông minh nhất thế giới ảnh 1

Tổng Giám đốc Tập đoàn Generali, ông Mario Greco phát biểu: “Giải thưởng danh giá này đã chứng minh khả năng của một công ty Ý, với một động lực vươn ra toàn cầu mạnh mẽ, nhằm sáng tạo và thúc đẩy phát triển trong một môi trường cạnh tranh hết sức gay gắt, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Hơn nữa, điều này đã khẳng định cam kết của Tập đoàn Generali với mô hình kinh doanh mới “đơn giản và thông minh”, qua việc áp dụng triệt để công nghệ hiện đại và dịch vụ dựa trên nhu cầu và trải nghiệm của khách hàng, với mục tiêu đưa Generali trở thành tập đoàn bảo hiểm bán lẻ hàng đầu tại Châu Âu”    

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.