Khai trương siêu thị BigC Ninh Bình

Khai trương siêu thị BigC Ninh Bình
Ngày 19/5/2013, hệ thống siêu thị BigC khai trương Đại siêu thị và Trung tâm thương mại BigC Ninh Bình.

Khai trương siêu thị BigC Ninh Bình

Ngày 19/5/2013, hệ thống siêu thị BigC khai trương Đại siêu thị và Trung tâm thương mại BigC Ninh Bình.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đại diện BigC thăm các gian hàng
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đại diện BigC thăm các gian hàng.
 

Đại siêu thị thứ 23 mang thương hiệu BigC tại Việt Nam này tọa lạc lại xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, là nơi vui chơi, giải trí lý tưởng cho người tiêu dùng Ninh Bình và các vùng phụ cận. Siêu thị và trung tâm thương mại BigC Ninh Bình có tổng vốn đầu tư ước tính 370 tỷ đồng.

Siêu thị có diện tích sử dụng gần 170 m2, ngoài diện tích dành cho văn phòng, kho bãi…, siêu thị và trung tâm thương mại BigC Ninh Bình gồm: Siêu thị tự chọn rộng 4.650 m2, kinh doanh gần 40.000 mặt hàng với chủng loại phong phú từ thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống đến hàng vải sợi, điện máy, đồ gia dụng…, trong đó, gần 95% số hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam; Hành lang thương mại cho thuê có 32 gian hàng thuộc nhiều lĩnh vực phong phú như thời trang, phụ kiện, ẩm thực, giải trí…, quy tụ nhiều thương hiệu lớn như: Lotteria, Ninomaxx, Concept, The Blues, Thế giới kim cương…

Tại Lễ khai trương Siêu thị BigC Ninh Bình, đại diện Siêu thị BigC đã trao 100 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo tỉnh này, đồng thời trao 10 suất quà cho 10 gia đình nghèo của xã Ninh Phúc.

Quyền Thành

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.