Thẻ Ưu đãi Big C

Không ngừng cải tiến, tăng lợi ích cho khách hàng

Chị Lục Huỳnh Nhật Yến
Chị Lục Huỳnh Nhật Yến
TP - Với phương châm phục vụ “Vì sự hài lòng của khách hàng”, ngoài việc triển khai các chương trình khuyến mãi nối đuôi với gam hàng rộng, giảm giá sâu, hệ thống siêu thị Big C luôn nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến dịch vụ và gia tăng lợi ích cho khách hàng đến mua sắm tại siêu thị.

Thẻ Ưu đãi Big C là một trong những điển hình thành công, giúp Big C luôn giữ được vị trí “là điểm đến mua sắm của người tiêu dùng và là nhà bán lẻ tốt nhất làm hài lòng khách hàng”.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với một số khách hàng thân thiết của Big C- những phụ nữ nội trợ, khéo léo trong quản lý chi tiêu của gia đình - nghe chia sẻ về những lợi ích thiết thực mà thẻ Ưu đãi Big C đã mang lại cho họ. 

Hàng nhiều, giá tốt lại thêm Big Xu tiết kiệm

Lục Huỳnh Nhật Yến (35 tuổi, nhân viên khách sạn, ngụ tại đường Lê Hồng Phong, TP Nha Trang): “Điều mà tôi thích khi đi siêu thị Big C là sử dụng thẻ Ưu đãi Big C. Thẻ này cũng giống như thẻ tiết kiệm ngân hàng vậy, vì cứ mỗi 200 đồng mua sắm, khách hàng lại được tặng 1 Big Xu tiết kiệm để sử dụng thanh toán trong lần mua sắm tiếp theo. Ngoài ra, khách hàng còn được hoàn tiền gởi xe, tiền xe buýt, được tặng phiếu mua hàng miễn phí vào một số dịp đặc biệt, hay còn được ưu tiên tham gia các chương trình giảm giá, rút thăm trúng thưởng lớn nữa”.

Bùi Thị Ngọc (37 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh): “Tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mua sắm vào ngày thành viên hằng tháng, vì có cơ hội tích lũy nhân đôi, nhân ba số Big Xu tiết kiệm. 

Không ngừng cải tiến, tăng lợi ích cho khách hàng ảnh 1

Có chương trình, khách hàng còn được tặng nhân mười số Big Xu tích lũy! Thêm nữa, khi tôi chọn mua những sản phẩm có dán nhãn “Tích lũy Big Xu”, số Big Xu tiết kiệm còn được tích lũy nhiều hơn”.

Tạ Thị Quỳnh Mai (26 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng): “Mỗi tháng, tôi đi siêu thị Big C nhiều lần để mua sắm cho gia đình. 

Không ngừng cải tiến, tăng lợi ích cho khách hàng ảnh 2

Tôi luôn sử dụng thẻ Ưu đãi Big C khi thanh toán để tích lũy Big Xu tiết kiệm do siêu thị tặng. Nhiều khi quên thẻ, tôi ra quầy Dịch vụ khách hàng để được cấp thẻ tạm để không bị mất cơ hội tích lũy Big Xu”.

Thêm tiết kiệm cả khi mua sắm ngoài siêu thị

Trương Thùy Dương (38 tuổi, nhân viên văn phòng, ngụ tại khu đô thị Nam Trung Yên, đường Nguyễn Chánh, quận Cầu Giấy, Hà Nội):Cả nhà tôi rất thích chương trình tiết kiệm liên kết của Hệ thống siêu thị Big C. 

Không ngừng cải tiến, tăng lợi ích cho khách hàng ảnh 3

Cuối tuần, gia đình tôi đi ăn, đi mua sắm hoặc thậm chí khi đi du lịch với các đơn vị đối tác của hệ thống siêu thị Big C, chúng tôi còn được giảm giá đến 15%! Tôi không ngờ khách hàng còn được ưu đãi cả ngay khi không mua sắm tại siêu thị!”

Trần Thị Thanh Trúc (30 tuổi, nhân viên marketing, ngụ tại Phan Đăng Lưu, phường 1, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh): “Tôi rất quan tâm đến các chương trình giảm giá của Big C với các đối tác. 

Không ngừng cải tiến, tăng lợi ích cho khách hàng ảnh 4

Các đơn vị này có khi nằm ngay trong khu trung tâm thương mại của Big C nên rất thuận tiện cho khách hàng. Nhiều lần đưa gia đình đi ăn uống, giải trí hay đăng ký học ngoại khóa cho con tại các điểm trong chương trình đối tác của Big C, tôi còn được giảm giá thêm đến 15% nhờ sở hữu thẻ Ưu đãi Big C! Không chỉ mang đến những khoản tiết kiệm Big Xu tại siêu thị, thẻ Ưu đãi Big C còn mang đến lợi ích cho cả gia đình nữa!”

Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký nhận thẻ Ưu đãi Big C bằng cách: mang theo CMND bản gốc hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) đến quầy Dịch vụ Khách hàng tại các siêu thị Big C trên toàn quốc. Thẻ được cấp miễn phí và có hiệu lực ngay tức thì.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.