LienVietPostBank tri ân ngày Thương binh Liệt sỹ

LienVietPostBank tri ân ngày Thương binh Liệt sỹ
TP - Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2014), Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tiến hành nhiều hoạt động tri ân thương binh, gia đình liệt sỹ, cựu thanh niên xung phong và các gia đình chính sách tại nhiều địa phương trên cả nước với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 22/7/2014, nhân dịp khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ mỏ thiếc Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, LienVietPostBank đã trao tặng 2 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng/căn cho thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nguyên Bình.

Những ngày đầu tháng 7/2014, LienVietPostBank đã trao tặng 16 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 5 triệu đồng cho các gia đình thương binh, liệt sỹ tại xã Phú Cường, huyện Ba Vì, TP Hà Nội nhằm hỗ trợ khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. 

Cũng trong thời gian này, LienVietPostBank quyết định tặng sổ tiết kiệm và hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị phục vụ cho thương bệnh binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. Trước đó, vào năm 2013, LienVietPostBank đã trao tặng Trung tâm này một chiếc máy phát điện trị giá 200 triệu đồng nhằm khắc phục tình trạng mất điện đột xuất hoặc kéo dài.

Trong Lễ Khai trương Chi nhánh Hải Dương tháng 6/2014, LienVietPostBank đã trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hải Dương 100 chiếc tivi 21 inch (với tổng giá trị 240 triệu đồng), trong đó có 60 gia đình thuộc diện chính sách, chế độ là Thanh niên xung phong và 40 gia đình thuộc diện nạn nhân chất độc da cam.

Trong Đêm Giao lưu Nghệ thuật Tri ân liệt sỹ “Trọn vẹn nghĩa tình” tại Hà Nội vừa qua, LienVietPostBank là một trong những đơn vị đồng hành của chương trình với số tiền tài trợ là 100 triệu đồng. Tháng 4/2014, LienVietPostBank đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng đài tưởng niệm anh hùng liệt sỹ tại đèo Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.