Lộ diện nhưng không bất ngờ !

Lộ diện nhưng không bất ngờ !
TP - Đúng hạn ngày cuối 14/8, một số ngân hàng đã chính thức nộp báo cáo tài chính quý 2/2014. Thống kê cho thấy có đến 6/9 ngân hàng đang niêm yết có lợi nhuận sụt giảm mạnh trong nửa đầu năm 2014 so với cùng kỳ trước và đại đa số nợ xấu đều tăng. 

Trên thị trường, các nhà băng khác lần lượt công bố kết quả kinh doanh và tương tự không khá hơn là mấy, thậm chí nhiều ngân hàng khá bi đát khi lợi nhuận nửa năm giảm mạnh 30% so với năm ngoái, còn nợ xấu tăng vọt lên mức 5%.

Thực ra việc nợ xấu tăng không quá bất ngờ với giới chuyên môn và chính các ngân hàng bởi đây là một phần của “bộ máy lọc” Thông tư 09 về phân loại nợ của các tổ chức tín dụng chính thức. 


Theo đó, từ 1/6/2014 , phân loại nợ xấu từ 1 đến 5, loại 1 không bị trễ trong thanh toán, hai là trễ 90 ngày, 3 là trễ 180 ngày, 4 là trễ 360 ngày, 5 là kể như mất vốn. Đi cùng với phân loại nợ, các NHTM buộc phải trích lập dự phòng. Nếu trễ 90 ngày phải dự phòng 5%, trễ 180 ngày 20%, trễ 360 ngày 50% và kể như mất vốn thì phải dự phòng 100%. Với điểm nhấn các ngân hàng phải khai báo đầy đủ nợ xấu, lập tức dù muốn hay không, khối NHTM bắt buộc phải trích lập dự phòng lớn hơn và nợ xấu tất yếu tăng lên. 

Nhìn nhận vấn đề này, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nêu rõ: Phân loại nợ, đáng lý đã phải thực hiện xong từ tháng 6/2013 nhưng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã lùi thời điểm thực hiện đến tháng 6/2014 do các NHTM đang khó khăn. “Hiện nay, sau một thời gian thực hiện Thông tư 09, nợ xấu tăng lên. Nợ xấu đó không phải bột phát trong một ngày mà nó có sẵn trong hồ sơ các NHTM nhưng họ không khai. Các NHTM buộc phải khai báo nợ xấu. Và như một tất yếu, sẽ có rất nhiều khoản nợ theo quy chuẩn mới này sẽ rơi vào nợ xấu”, ông Thành nhìn nhận.   

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc Vietinbank cho rằng với riêng ngân hàng này, tỷ lệ nợ xấu tăng từ mức 1% đầu năm đến 2,53% vào cuối tháng 6 vừa qua vẫn trong vòng kiểm soát (dưới 3%).Về lý do tăng nợ xấu, ông Thọ phân tích: Ngoài xuất phát từ sức khỏe doanh nghiệp,nền kinh tế chưa phục hồi, nguyên nhân chủ yếu không riêng Vietinbank mà cả khối NHTM nói chung là do tác động của 09 sau khi phân loại nợ kéo theo tăng trích lập dự phòng. “Chúng tôi xác định sẽ chủ động tích cực tự xử lý nợ xấu bằng cách phân loại nợ, thu nợ, bán nợ xấu cho VAMC để từ đó có thể quay trở về giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn vay mới” .

Phân tích của Cty chứng khoán Hồ Chí Minh (HSC) số liệu mới đây thể hiện tỷ lệ nợ xấu cao trong 2 năm qua sau khi tỷ lệ nợ xấu quay đầu tăng mạnh từ quý 2/2014. Sau nửa năm tỷ lệ nợ xấu giảm khá là trùng hợp với giai đoạn VAMC tích cực mua nợ xấu và sự tăng vọt của tăng trưởng tín dụng vào cuối năm 2013. 

Theo HSC, một trong 3 yếu tố là: yếu tố đầu tiên là xu hướng thay đổi vì các quy định về xử lý nợ xấu đang từng bước được hoàn thiện. Trong khi hai lý do sau mang yếu tố mùa vụ. Với những lập luận này, HSC dự đoán tỷ lệ nợ xấu được báo cáo sẽ cao hơn vào quý 3 trước khi quay lại ổn định sau khi tăng trưởng tín dụng và quá trình mua nợ xấu của VAMC được đẩy mạnh vào những tháng cuối năm.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.