Nhiều cơ hội hợp tác phát triển thành công tại Việt Nam

Ông Wayne Besant (thứ 2 từ bên trái) với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp quốc Nguyễn Phương Nga và Cục trưởng Cục QLGSBH Phùng Ngọc Khánh tại Hội Nghị
Ông Wayne Besant (thứ 2 từ bên trái) với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp quốc Nguyễn Phương Nga và Cục trưởng Cục QLGSBH Phùng Ngọc Khánh tại Hội Nghị
TP - Trong khuôn khổ Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ vừa được Bộ Tài chính tổ chức thành công tại New York hồi đầu tháng đã diễn ra Hội nghị bàn tròn về lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ. Tổng Giám đốc AIA Việt Nam, ông Wayne Besant có những chia sẻ liên quan đến hội nghị cũng như đánh giá về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong tương lai.

Ông đánh giá thế nào về buổi thảo luận bàn tròn dành cho thị trường bảo hiểm Việt Nam với chủ đề “Thị trường bảo hiểm Việt Nam - Nắm bắt cơ hội vì sự phát triển kinh tế - xã hội” do Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (QLGSBH) chủ trì ngày 2/7 tại New York?

Ông Wayne Besant: Tôi vừa mới tham gia thị trường bảo hiểm Việt Nam và may mắn có cơ hội tham dự Hội nghị bàn tròn do Cục trưởng Phùng Ngọc Khánh chủ trì. Tôi đánh giá hội nghị đã được tổ chức hết sức thành công xét cả khía cạnh hình thức tổ chức hiệu quả, và nội dung thảo luận gồm 6 điểm thiết thực bao gồm đầy đủ những vấn đề cốt yếu của cả ngành bảo hiểm. Qua sự kiện này, chúng tôi càng nhận thấy rõ phương pháp làm việc của cơ quan quản lý bảo hiểm Việt Nam rất chủ động và có trách nhiệm.

Hội nghị đã tạo điều kiện cho các lãnh đạo cấp cao của các công ty bảo hiểm và đại diện Hội đồng thương mại Mỹ- ASEAN (US ABC)  được cùng nhau trao đổi và đối thoại cởi mở với cơ quan quản lý Việt Nam. Chúng tôi cùng cam kết phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa để nâng cao tính chuyên nghiệp, chuẩn mực của ngành cũng như đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Việt Nam và đảm bảo an sinh xã hội thông qua chính hoạt động chuyên môn là kinh doanh bảo hiểm.

Về phía cơ quan quản lý, tôi nhận thấy rằng Cục trưởng cục QLGSBH và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã có những cam kết, hành động hết sức cụ thể (như phát hành trái phiếu 20 năm với lãi suất hấp dẫn, v.v…) nhằm tạo điều kiện cho ngành bảo hiểm Việt Nam nắm bắt cơ hội phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình.

Qua các sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư “My Vietnam, Your Investment Destination” do Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì sáng 1/7 và và hội nghị bàn tròn chiều 2/7 với mục đích xúc tiến đầu tư, ông thấy có cơ hội nào cho AIA Việt Nam?

Trước hết tôi xin dành lời chúc mừng thành công tới ngài Bộ trưởng vì sự kiện Hội nghị Xúc tiến đầu tư “My Vietnam, Your Investment Destination” đã được tổ chức rất thành công. Với tư cách là đại biểu may mắn tham dự cả 2 sự kiện quan trọng cũng như qua chia sẻ với các đồng nghiệp, khách mời khác, tôi nhận thấy cả 2 sự kiện đã thu hút sự quan tâm, đánh giá rất tích cực từ các nhà đầu tư từ New York đối với thị trường Việt Nam và chắc chắn sẽ mang lại những hoạt động đầu tư tiềm năng tại Việt Nam trong tương lai.

Tập đoàn AIA là một nhà đầu tư có cam kết và tầm nhìn dài hạn tại Việt Nam. Sau 2 sự kiện này chúng tôi thêm một lần nữa khẳng định lại cam kết đó của mình.

AIA sẽ tiếp tục đóng góp, chia sẻ những chuẩn mực quốc tế và bài học thành công từ các thị trường khác mà AIA đang hoạt động cho Việt Nam và tham gia tích cực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và an sinh xã hội Việt Nam thông qua các dịch vụ bảo hiểm, đầu tư và đóng góp thiện nguyện cho cộng đồng, xã hội.

AIA nhìn thấy nhiều cơ hội để tăng cường mở rộng hợp tác và phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý và Bộ Tài chính Việt Nam.

Ông suy nghĩ gì về sáng kiến dự án truyền thông “Nâng cao nhận thức về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam” của cục CQLGSBH và AIA Việt Nam có kế hoạch gì để tham gia dự án?

 Ông Wayne Besant: Trước hết, tôi đánh giá cao sáng kiến thành lập dự án “Nâng cao nhận thức về bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam” do Cục QLGSBH chủ trì. Ngay từ khi có thông tin về dự án, AIA Việt Nam đã tham gia vào công tác soạn thảo, xây dựng và cam kết sẽ tiếp tục tham gia tích cực để triển khai thành công dự án này.

Mỗi công ty đang cố gắng làm tốt vai trò tuyên truyền cho người dân Việt Nam ý nghĩa thiết thực của bảo hiểm nhân thọ. Nhưng việc thực hiện một dự án có sự hợp tác của cả ngành bảo hiểm và được sự định hướng, giúp đỡ của Cơ quan quản lý sẽ mang đến một cơ hội mới để các doanh nghiệp bảo hiểm cùng đẩy mạnh hợp tác và chắc chắn thành công sẽ không đơn thuần là phép cộng kết quả của các doanh nghiệp mà thành công sẽ lớn hơn rất nhiều. Cả ngành bảo hiểm chắc chắn cũng sẽ được hưởng lợi từ chính đề án này.

Trân trọng cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG