Number One nhận kỷ niệm chương “Thương hiệu vì cộng đồng”

Ban tổ chức trao học bổng cho con em của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo và học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
Ban tổ chức trao học bổng cho con em của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo và học sinh nghèo vượt khó, học giỏi.
Công ty Number One vừa được vinh danh và nhận kỷ niệm chương trong chương trình gặp gỡ và giao lưu “Thương hiệu vì cộng đồng” năm 2015 do Tạp chí Dạy và Học ngày nay thuộc Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức sáng ngày 9/8 tại nhà hát Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

Ông Dương Văn Đóa - Ủy viên Ban thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, từ các phong trào khuyến học, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.

Trong thời gian qua, hội đã được nhiều tổ chức, cá nhân và mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, học bổng nhằm tiếp thêm động lực, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Hiện có nhiều thành viên trong hội dù đã gần 90 tuổi vẫn say mê công tác khuyến học, đề xuất nhiều phong trào khuyến học, tấm gương khuyến học, dòng họ khuyến học và hội là thành viên nòng cốt trong việc đẩy mạnh mô hình xã hội khuyến học.

Theo ông Đóa, từ khi phát động chương trình này, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có tấm lòng nhân ái, tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Number One nhận kỷ niệm chương “Thương hiệu vì cộng đồng” ảnh 1

Đại diện Công ty Number One nhận kỷ niệm chương“Thương hiệu vì cộng đồng” từ Ban tổ chức

Dịp này, từ sự quyên góp, giúp đỡ của các doanh nghiệp, doanh nhân, Ban tổ chức đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho con em của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới, hải đảo và học sinh nghèo vượt khó, học giỏi để các em vượt qua khó khăn, có thêm niềm tin, nghị lực để vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trước đó, trong các chuyến đi khảo sát thực tế, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà và có hỗ trợ đặc biệt cho một số em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

MỚI - NÓNG