Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ Ngân hàng Chính sách

Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ Ngân hàng Chính sách
Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (01 - 02/7/2015) tại Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp

Dự Đại hội có đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên dự khuyết BCH TW Đảng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW; đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng - Phó Thống đốc NHNN; đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc NHCSXH; đại diện lãnh đạo các Ban, cơ quan của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, đại diện Đảng ủy các NHTM, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển cùng 135 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 426 đảng viên của Đảng bộ NHCSXH TW.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng hàng năm từ 6% - 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2%/tổng dư nợ; phấn đấu 100% đảng viên học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; hàng năm, có trên 95% đảng viên xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 70% tổ chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh; phấn đấu mỗi năm kết nạp được 20 đảng viên mới trở lên.

Hiện nay, Đảng bộ NHCSXH TW có 21 chi, đảng bộ trực thuộc (17 chi bộ trực thuộc, 03 chi bộ cơ sở và 01 đảng bộ cơ sở) với 426 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ NHCSXH đã nắm vững, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, bám sát Nghị quyết HĐQT NHCSXH lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống NHCSXH phát triển toàn diện, bền vững.

Phấn đấu 100% hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ Ngân hàng Chính sách ảnh 1

Tổng nguồn vốn đến 31/3/2015 đạt trên 136 nghìn tỷ đồng, tăng 51,2% so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân hàng năm 13,10%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng dư nợ đạt gần 130 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với đầu nhiệm kỳ, tăng trưởng bình quân hàng năm 12,41%, vượt 2,4% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Chất lượng tín dụng không ngừng được củng cố, nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh còn 0,88%/ tổng dư nợ, giảm 0,32% so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 25 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống..., trong đó trên 3,6 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 11,8 triệu lao động, trong đó trên 104 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 3,3 triệu học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng gần 6,6 triệu công trình cung cấp nước sạch và vệ sinh ở nông thôn, xây dựng được 484 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, 700 chòi tránh lũ, trên 102 nghìn ngôi nhà vượt lũ cho hộ gia đình vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH đã được Ban Bí thư TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ở TW, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao: là giải pháp sáng tạo có tính nhân văn sâu sắc và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế theo định hướng XHCN.

Chính sách tín dụng ưu đãi là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Đây là chính sách xây dựng được mối liên kết tốt giữa Nhà nước, thông qua NHCSXH, với các tổ chức đoàn thể và người nghèo, phát huy được tính chủ động, nâng cao trách nhiệm của người nghèo với chính quyền cơ sở thông qua việc giữ mối liên hệ, hướng dẫn làm ăn, đôn đốc giải ngân, thu nợ của ngân hàng...Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ NHCSXH TW đã kết nạp 122 đảng viên, đạt 120% kế hoạch.

Với thành tích đạt được trong những năm qua, NHCSXH đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Đảng bộ NHCSXH TW được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW tặng Cờ Thi đua xuất sắc và nhiều tổ chức Đảng và cá nhân trong Đảng bộ NHCSXH TW được Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, các Bộ, ngành TW tôn vinh, khen thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ NHCSXH TW và toàn hệ thống đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách; góp phần tích cực, quan trọng vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW cũng nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 mà BCH Đảng bộ NHCSXH TW khóa IV trình Đại hội.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW lần thứ II. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí Dương Quyết Thắng - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Tổng Giám đốc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW; đồng chí Nguyễn Đức Vui, Bùi Quang Vinh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.