Sống xanh - Yếu tố phản ánh văn minh đô thị

Mẫu Biệt thự Đơn lập PhoDong Village có tầm nhìn trực diện Công viên Trung tâm
Mẫu Biệt thự Đơn lập PhoDong Village có tầm nhìn trực diện Công viên Trung tâm
TP - Các nhà nghiên cứu của Đại học Exeter (Anh) đã khảo sát 10.000 người trưởng thành khi họ chuyển nhà quanh thành phố để có được kết luận: Công viên, vườn cây và mảng xanh trong các khu đô thị có thể cải thiện tâm trạng và chất lượng sống của mọi người ở gần đó.  

Lợi ích thể chất: Giảm bệnh tật, giúp phát triển những thế hệ khỏe mạnh

Cây xanh làm giảm đáng kể các loại bệnh, đặc biệt đối với các bệnh do căng thẳng. Ở các đô thị lớn, con người luôn thường trực trong tình trạng bị “dồn nén”. Vì thế, cần phải tìm ra cách thức để giải tỏa. Một trong những cách thức đó là công viên, cây xanh, không gian công cộng. Vì vậy, nếu có điều kiện, hãy chọn sống cạnh công viên để có được môi trường tốt nhất cho gia đình.

Lợi ích tinh thần: Sống tích cực và hạnh phúc hơn 

Với người bận rộn, việc thường xuyên đi bộ dưới bóng cây sẽ khiến họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn. Nhờ gần gũi với thiên nhiên, họ có ý thức tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường cao hơn. Ngoài ra, cây xanh còn giúp con người, đặc biệt là trẻ em dễ tập trung, gia tăng khả năng tư duy, sẽ học tập tốt hơn.

Lợi ích cộng đồng: Tạo không gian văn hóa kết nối dân cư

Cây xanh là một yếu tố tạo nên diện mạo và đời sống đô thị. Ngoài các giá trị đã được biết đến như cung cấp ô-xy, ngăn lọc bụi, giảm tiếng ồn, còn rất nhiều giá trị khác; chẳng hạn, làm quan hệ cộng đồng gắn bó hơn. Một khu dân cư không thể coi là “sống được” nếu không có công viên cây xanh. Người ta có thể chấp nhận một thành phố không có khách sạn 5 sao, nhưng không thể chấp nhận một thành phố trần trụi toàn bê tông. Một thành phố không có hoặc rất ít cây xanh, công viên… bị coi là thành phố thiếu sức sống, không có “hồn” và hơn cả là thiếu không gian văn hoá.

Đâu là đô thị đáng sống nhất TPHCM xét trên tiêu chí công viên cây xanh?

Khi xếp hạng thành phố, cây xanh được coi là một trong các tiêu chí hàng đầu. Tiêu chuẩn cây xanh ở châu Âu là 12-15m2/người, châu Á là 8-10m2/người, trong khi đó ở TP.HCM chỉ 0,5-0,7m2/người. Trên thực tế, cây xanh luôn góp phần hình thành nên không gian chung cho cộng đồng, vì thế các nhà quy hoạch đô thị luôn coi công viên rất quan trọng.

Tham quan một vòng các dự án BĐS đang hấp dẫn người mua ở TPHCM, khu Đông nổi lên như một trái tim xanh của thành phố với nhiều dự án đề cao tính sinh thái. Đặc biệt phải kể đến Khu đô thị PhoDong Village có mật độ xây dựng chỉ 24%, còn lại dành đất cho mảng xanh và tiện ích, trong khi quy mô dự án lớn nhất nhì quận 2 với tổng diện tích trên 41ha. Cây xanh ở PhoDong Village được trồng liền dải dọc các tuyến đường nội bộ và được đa dạng bằng mỗi tuyến đường một loại cây hoa tuyệt đẹp.

Hiện tại, PhoDong Village chỉ mới chào bán 4 đợt của GĐ 1, song tiến độ xây dựng thực tế đã hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây bóng mát kích thước lớn, hoa bụi dọc tuyến, công viên và khu tiện ích 4 sao cũng đưa vào hoạt động dù chủ đầu tư cho biết quý 4/2015 mới bàn giao nhà đợt đầu. Ông Thạch Bình, Phó TGĐ SCC - Chủ đầu tư PhoDong Village chia sẻ: “Đến hiện tại, PhoDong Village chỉ còn 20 Biệt thự Song lập và Biệt thự Đơn lập quanh Công viên Trung tâm gần 1.600m2 được chăm chút từ trên bản phác thảo. Ngoài ra còn có 2 khu vui chơi trẻ em trên bãi cát tự nhiên với những trò chơi ngoại nhập chất lượng cao, phù hợp mọi lứa tuổi.

Tất cả nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường thể chất của cư dân”. Ông Thạch Bình tiếp lời: “Vì giá bán loại BĐS này thuộc dạng kén khách nên nhiều khách hàng còn đang cân nhắc. Tuy nhiên nếu xét toàn diện các giá trị hữu hình và vô hình, mức độ khan hiếm cùng khả năng gia tăng giá trị trong tương lai gần thì biệt thự quanh công viên là sản phẩm rất đáng đầu tư. Đây là BĐS không dành cho số đông và chỉ những khách nhanh tay mới nắm bắt cơ hội sở hữu những biệt thự có vị trí đắc địa này”.

Theo phân tích kỹ thuật thì đơn giá trên tổng diện tích sàn xây dựng của các căn Biệt thự Song lập và Biệt thự Đơn lập quanh Công viên Trung tâm của PhoDong Village chỉ khoảng 17-21 triệu/m2 (gồm thuế và quỹ bảo trì) trong khi đơn giá căn hộ chung cư tại khu vực không ngừng bị đẩy vượt lên 25-35 triệu/m2.

Để thể hiện tâm ý trân trọng các khách hàng đã chọn an cư tại khu biệt thự quanh Công viên Trung tâm, cũng như đề cao ý thức sở hữu của những chủ nhân tương lai, Chủ đầu tư quyết định trao quyền đặt tên Công viên Trung tâm cho các khách hàng đã và sắp mua nhà tại đây. Có thể xem đây là một kỹ năng chăm sóc khách hàng mang tính đột phá trên thị trường hiện nay. Lễ công bố đặt tên Công viên Trung tâm sẽ diễn ra tại Sự kiện Bàn giao nhà Đợt 1 dự kiến tổ chức cuối tháng 8/2015.   

Trong tháng bán hàng đầu tiên, PhoDong Village áp dụng chính sách chiết khấu “Ưu đãi cộng dồn ưu đãi” đến 5-15% cho khách mua và miễn phí quản lý đến 31/12/2018.

Ngoài ra, PhoDong Village đang có chính sách đặc biệt dành cho khách hàng Hà Nội & khu vực miền Bắc: Tặng cặp vé máy bay khứ hồi Hà Nội – TPHCM & 01 đêm ở khách sạn 5 sao tại TPHCM

- Mọi thông tin chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ hotline 0926.888.777

- Website: https://www.phodongvillage.com

- Facebook: https://www.facebook.com/phodongvillage

MỚI - NÓNG