Tập Đoàn Sao Mai khởi công xây nhà máy chế biến thức ăn thủy sản

Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp cùng lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai tại Lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản 360.000 tấn/năm
Lãnh đạo 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp cùng lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai tại Lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản 360.000 tấn/năm
Sáng ngày 10/10/2015, tại Cụm công nghiệp Vàm Cống, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, tập đoàn Sao Mai đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản.

Đến tham dự buổi lễ có gần 300 khách mời, bao gồm lãnh đạo Tổng cục An ninh – Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND 02 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, các sở ngành của tỉnh, Hiệp hội Cá tra Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang, lãnh đạo huyện ủy – UBND huyện Lấp Vò, thành phố Long Xuyên, các đối tác của tập đoàn Sao Mai và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Theo đó, dự án Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Sao Mai có công suất 60 tấn thành phẩm/giờ tương đương sản lượng 360.000 tấn/năm, đáp ứng đủ cho nhu cầu thức ăn thủy sản tập đoàn cần sử dụng trong vòng 5 năm tới. Xét về mức độ tập trung công suất thì đây là một trong số ít các nhà máy chuyên về thức ăn cho cá tra có công suất lớn như vậy. 

Nhà máy tọa lạc trên diện tích đất gần 5 ha nằm tiếp giáp với sông Hậu và bến phà Vàm Cống, có tổng giá trị đầu tư hơn 20 triệu USD; Được thiết kế không những hiện đại, thẩm mỹ, đạt tiêu chuẩn về môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất mà còn vận hành hiệu quả, ổn định, chất lượng sản phẩm tốt, giá thành cạnh tranh. Với hệ thống công nghệ thiết bị cũng rất tiên tiến từ các nhà cung cấp nổi tiếng thế giới như như Stolz - Pháp, Andritz – Đan Mạch, FAMSUN – Trung Quốc.

Nằm trong chiến lược đầu tư sâu rộng vào lĩnh vực thủy sản của tập đoàn, việc khởi công xây dựng nhà máy này là một bước đi căn cơ nữa trong tiến trình từng bước khép kín chuỗi giá trị cá tra hướng đến phát triển bền vững và là hành trang vững chắc để Sao Mai bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội khi cánh cửa sân chơi TPP chính thức được mở vào năm 2017.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".