Thiết bị vệ sinh đồng loạt tung khuyến mại lớn

Thiết bị vệ sinh đồng loạt tung khuyến mại lớn
Dạo qua thị trường thiết bị vệ sinh những ngày này, có thể dễ dàng nhận thấy các thương hiệu lớn nhỏ đang đua nhau tăng mức khuyến mại nhằm kích cầu mua sắm. Trong đó, chiếm ưu thế nổi bật là các thương hiệu ngoại được sản xuất trong nước.

Thương hiệu ngoại, sản xuất nội chiếm lĩnh thị phần

Tại các siêu thị vật liệu xây dựng lớn cũng như những con phố được coi là trung tâm mua sắm thiết bị vệ sinh như Cát Linh, Trường Chinh, Trần Duy Hưng…, không khó để tìm mua được những bộ thiết bị vệ sinh từ những hãng lớn được sản xuất tại Việt Nam như Inax, Toto (Nhật Bản), Ariston (Italy), Emily (Đài Loan), Champion (Thái Lan), Kelim (Hàn Quốc), Orin (Malaysia)…

Theo đánh giá của những chuyên gia khảo sát thị trường, những hãng này đang được người tiêu dùng chú ý, thậm chí chiếm lĩnh đa thị phần trong nước. Đặc biệt, với việc khuyến mãi “sâu” tới gần 50%, thị trường thiết bị vệ sinh vẫn nhộn nhịp như đang vào “vụ chính”.

Mỗi hãng đều có những chương trình khuyến mãi hút khách riêng, từ giảm giá đến quà tặng, bốc thăm trúng thưởng lớn… Nổi bật nhất phải kể đến Inax, thương hiệu này đang có đợt giảm giá mạnh các sản phẩm thiết bị vệ sinh như giảm tới 40% nắp vệ sinh tự động, 30% cho các sản phẩm sen vòi, từ 10% đến 15% cho các sản phẩm gạch kiến trúc đến hết ngày 07/07/2016 .

Cũng theo ý kiến của các kiến trúc sư giàu kinh nghiệm, người tiêu dùng ngày càng có xu hướng sử dụng những thiết bị phòng tắm tiện nghi, sang trọng cho ngôi nhà của mình. Tuy nhiên giá thành của các sản phẩm nhập khẩu lại quá cao, do vậy lựa chọn những thương hiệu ngoại nhưng được sản xuất trong nước như Inax là ưu tiên hàng đầu của họ. 

Thiết bị vệ sinh đồng loạt tung khuyến mại lớn ảnh 1 Không gian phòng tắm tiện nghi của Inax.

Lựa chọn thiết bị vệ sinh – Dễ mà khó

Dễ bởi thị trường thiết bị vệ sinh hiện vô cùng đa dạng với đầy đủ mẫu mã, chủng loại, mức giá cũng như chất lượng khác nhau. Tuy nhiên để lựa chọn loại nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, đẳng cấp ngôi nhà của mình, cũng như độ bền của sản phẩm,… thì lại là khó với người tiêu dùng.

Lý do là vì thi trường đang lo ngại với hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng từ Trung Quốc trà trộn vào. Những mặt hàng này có mẫu mã, tem nhãn giống hệt các sản phẩm chính hãng nhưng với giá còn thấp hơn cả giá đã khuyến mãi của hãng. Điều đó, khiến những khách hàng thiếu kinh nghiệm chẳng may mua phải, trong quá trình sử dụng hư hỏng, rò rỉ, ảnh hưởng đến sức khỏe, … dẫn đến tình trạng không tin tưởng vào thương hiệu, mà nói cách khác là tiền mất, tật mang.

Là một người khá kỹ tính trong quá trình thi công ngôi nhà của mình, anh Công Đạt (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Với tôi, thiết bị vệ sinh không chỉ là những vật dụng thông thường mà nó còn thể hiện gu thẩm mỹ và đẳng cấp của người dùng. Vì thế tôi rất kỹ lưỡng khi lựa chọn những thiết bị vệ sinh cho ngôi nhà của mình, vừa phải bền đẹp, độ an toàn cao và đặc biệt là còn phải phù hợp với không gian nhà và sang trọng, tinh tế nữa”.

Theo trưởng phòng kinh doanh của Inax, để đánh giá chất lượng thiết bị sứ vệ sinh, người mua cần dựa vào các chỉ tiêu: Bề mặt men, độ rạn men; chế độ xả nước... Chẳng hạn với chậu rửa, bàn cầu cao cấp, công nghệ chống dính mới sẽ làm cho bề mặt thiết bị láng bóng, ngăn chất bẩn, vi khuẩn, nấm mốc bám vào.

Thiết bị vệ sinh đồng loạt tung khuyến mại lớn ảnh 2

Sản phẩm chất lượng tốt cho bề mặt láng bóng và dễ dàng tẩy rửa vết bẩn.

Riêng với bồn cầu, tiêu chí quan trọng nhất là lớp men bề mặt và chế độ xả nước êm. Bồn cầu thông thường có độ ồn 75 dBA, tuy nhiên hiện trên thị trường có một số thiết bị xả nước chỉ 21 dBA. Các thông số này được nêu rõ trong bao bì giới thiệu sản phẩm hoặc phổ biến trên Internet.

Với các sản phẩm chính hãng, tem nhãn in sắc nét không bị nhòe, nếu soi trên tia cực tím sẽ hiện lên các dấu hiệu nhận biết của nhà sản xuất. Nhãn hiệu Inax cũng vừa cho ra mắt loại tem chống hàng giả không thể làm giả và tái sử dụng để bảo vệ thương hiệu của mình cũng như quyền lợi khách hàng. Đây là bước tiến lớn giúp khách hàng muốn sử dụng sản phẩm chính hãng Inax thực sự yên tâm khi quyết định chọn lựa thương hiệu này cho ngôi nhà mình.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
Căn cứ lực lượng an ninh ở Iraq bị không kích
TPO - Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) Iraq - một lực lượng an ninh chính thức - cho biết sở chỉ huy của họ tại căn cứ quân sự Kalso (cách thủ đô Baghdad khoảng 50 km về phía nam) đã hứng chịu một vụ nổ lớn vào tối 19/4. Hai nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ là kết quả của một cuộc không kích.