Vietcombank nhận ba giải thưởng của The Asian Banker

Ông Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) cùng với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng
Ông Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 3 từ trái sang) cùng với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (giữa) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng
Ngày 11/5/2016, tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo các Ngân hàng Châu Á lần thứ 17 (The Asian Banker Summit 2016) do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và The Asian Banker đồng tổ chức chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo cấp cao của các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại (NHTM) đến từ hơn 30 quốc gia khu vực Châu Á và các nước có nền kinh tế phát triển như: Standard Chartered, ANZ, HSBC...Nước chủ nhà Việt Nam có sự tham dự của NHNN, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, các NHTM của Việt Nam, các ngân hàng quốc tế và tổ chức tài chính…

Vietcombank nhận ba giải thưởng của The Asian Banker ảnh 1

Bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc Vietcombank (thứ 2 từ trái sang) tham gia tham luận tại “Hội thảo về các thách thức dành cho nhà lãnh đạo ngân hàng” trong khuôn khổ The Asian Banker Summit 2016

Vietcombank vinh dự đồng hành cùng Ban tổ chức thực hiện sự kiện quan trọng này của giới tài chính ngân hàng khu vực châu Á với tư cách đơn vị hỗ trợ tổ chức Diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo. Ông Nghiêm Xuân Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Châu Á, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã cùng với Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và một số đại biểu quan trọng tham gia Chủ tọa Diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo này.

Vietcombank nhận ba giải thưởng của The Asian Banker ảnh 2

Đại diện Vietcombank, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam” do Tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, The Asian Banker tổ chức 6 hội thảo chuyên đề cùng lễ trao trao giải thành tựu của lãnh đạo và các thành tựu trong ngành. Đại diện Vietcombank, bà Đinh Thị Thái - Phó Tổng giám đốc đã tham gia tham luận tại “Hội thảo về các thách thức dành cho nhà lãnh đạo ngân hàng”; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Tổng giám đốc đã tham dự Lễ trao giải cho các thành tựu trong ngành và nhận 2 giải thưởng “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam”, “Ngân hàng cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam”; ông Huỳnh Song Hào - Giám đốc Khối Bán lẻ đã  tham dự Lễ trao  giải cho các thành tựu của lãnh đạo và nhận giải thưởng "Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Vietcombank nhận ba giải thưởng của The Asian Banker ảnh 3

Đại diện Vietcombank, ông Huỳnh Song Hào - Giám đốc Khối Bán lẻ (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng "Ngân hàng cung cấp sản phẩm thẻ tín dụng tốt nhất Việt Nam" do Tạp chí The Asian Banker trao tặng./

Luôn dẫn đầu thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam trên các bảng xếp hạng quan trọng thời gian qua như “Top 2.000 công ty đại chúng lớn và quyền lực nhất thế giới”: “Top 500 ngân hàng hàng đầu thế giới”; “Top 500 thương hiệu ngân hàng có giá trị lớn nhất thế giới”; “Top 100 công ty đáng quan tâm nhất tại khu vực Asean” cùng giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” do các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn, với các giải thưởng của Tạp chí The Asian Banker, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam trên nhiều lĩnh vực hoạt động trong mục tiêu phát triển bền vững hướng tới trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam vào năm 2020

Tạp chí The Asian Banker (The Asian Banker Journal), trực thuộc Công ty The Asian Banker (Singapore) là Tạp chí uy tín tại Châu Á Thái Bình Dương. Tạp chí xuất bản  ấn phẩm hàng quý, thu hút hàng trăm nghìn độc giả là doanh nhân khu vực và toàn thế giới. Hàng năm, Tạp chí tổ chức bình chọn các danh hiệu ngân hàng liên quan tới một số mảng hoạt động quan trọng như tài trợ thương mại, quản lý tiền tệ, thanh toán… Các ngân hàng được The Asian Banker trao giải đều là các ngân hàng danh giá tại các quốc gia, có chất lượng dịch vụ tốt và uy tín cao. Do đó, việc được The Asian Banker trao giải là một vinh dự đối với bất kỳ ngân hàng nào trong khu vực

MỚI - NÓNG