DHL hỗ trợ Làng trẻ em SOS

DHL hỗ trợ Làng trẻ em SOS
DHL Express, nhà cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế hàng đầu thế giới, gần đây đã tổ chức Ngày hội Tư vấn việc làm cho 36 học sinh trung học và 4 giáo viên từ Làng trẻ em SOS khu vực phía nam.

Ba ngày tập huấn chuyên sâu của chương trình bao gồm hội thảo tư vấn nghề nghiệp và các khóa chuẩn bị cho quá trình phỏng vấn chuyên nghiệp. Đây là năm thứ tư Deutsche Post DHL (DPDHL) hỗ trợ sinh viên đến từ Làng trẻ em SOS, và là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.

Tiếp nối thành công của những năm trước, Ngày hội Tư vấn nghề nghiệp 2014 do DHL-VNPT Express, DHL Supply Chain và DHL Global Forwarding đồng tổ chức.

Ông George E. Berczely, Tổng Giám Đốc DHL-VNPT Express cho biết: "Sự phát triển của xã hội phụ thuộc vào các bạn trẻ và đây chính là lý do cả ba đơn vị kinh doanh DHL tại Việt Nam một lần nữa cùng nhau hỗ trợ giáo dục và đào tạo các bạn trẻ tại Việt Nam."

"Chúng tôi cung cấp chương trình hướng nghiệp này để giúp học sinh khó khăn sẵn sàng bước vào môi trường làm việc và có được một lợi thế nhất định. Chương trình này tập trung vào việc hướng nghiệp, đào tạo chuyên môn để phát huy tối đa kinh nghiệm và kỹ năng của học sinh,” ông Clement Blanc, Giám đốc điều hành DHL Global Forwarding Việt Nam phát biểu.

Ông Jan Willem Winkelhuijzen, Giám đốc điều hành DHL Supply Chain Việt Nam cho biết: "Sau ba năm, chúng tôi vô cùng tự hào khi đã có 9 sinh viên từ chương trình này gia nhập vào tập đoàn DHL. Điều này cho thấy tính thực tiễn của chương trình đã tạo ra sự khác biệt và giúp chúng tôi có thêm động lực để tiếp tục duy trì chương trình trong tương lai."

Bà Trần Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Toàn quốc Làng trẻ em SOS Việt Nam đánh giá cao các Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp do DPDHL tổ chức vì giúp cho thanh niên có nhiều cơ hội có công việc tốt hơn và trở thành hình mẫu cho những thanh niên khác trong Làng trẻ em SOS Việt Nam. "Một trong những lợi ích chính của chương trình là tác động tích cực vào cộng đồng giới trẻ," cô nói. "Các sinh viên được tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp chia sẻ kinh nghiệm của họ với những người khác ở Làng trẻ em SOS. Đây là một hỗ trợ rất có giá trị cho sự phát triển của học sinh."

Từ năm 2010, Làng trẻ em SOS đã trở thành đối tác với DPDHL như một phần của chương trình GoTeach (hỗ trợ giáo dục), một trong chiến lược "Sống Có Trách nhiệm" của tập đoàn. Mục đích của GoTeach là nâng cao cơ hội học tập và việc làm của thanh niên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.