| Nhằm góp phần kiềm chế nhập siêu, ngày 17/8/2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam với USD. Việc điều chỉnh áp dụng cho ngày 18/8/2010, từ mức 18.544 đồng/USD lên mức 18.932 đồng/USD. Biên độ tỷ giá giữ nguyên ở mức +/-3%. |
Chiều nay tại phố Hà Trung, người dân tấp nập đến các cửa hàng kinh doanh thu đổi ngoại tệ để bán vàng, bán đô, khiến cả tuyến phố này bị tắc nghẽn
Tại phố Hà Trung, chiều nay giá đô thị trường tự do giao dịch trung bình ở mức từ 19.400 đến 19.600 đồng/USD. Chị Nguyễn Vũ Hương Giang, ở Hàng Bông nói, tôi tích cóp được vài chục nghìn đô, chờ đợi tăng giá để bán, vì vậy hôm nay tôi thấy được giá là bán luôn.
Anh Đinh Nam Định, ở Liễu Giai cho biết: Tôi không phải là nhà đầu tư vàng, số vàng này vợ chồng chúng tôi tích cóp từ lâu, hôm nay được giá thì tôi bán, và đây là mức giá không chỉ tôi mà nhiều người khác mong đợi.
Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, người dân cũng chen lấn nhau vào các quầy giao dịch để bán vàng, bán đô.
Ông Trần Nhật Nam, Tổ trưởng Mua bán vàng và thu đổi ngoại tệ (Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu) cho biết: Vào lúc 16 giờ chiều nay, mua vào niêm yết là 19.420 đồng/USD và bán ra là 19.480 đồng/USD.
Giá vàng mua vào 28,44 triệu đồng/lượng, bán ra 28,53 triệu đồng/lượng. Lượng mua vào, tính đến thời điểm 16 giờ chiều nay trên 1000 lượng (đạt 80%), lượng bán ra khoảng 200 lượng (đạt 20%). Như vậy tỷ lệ mua vào bán ra chênh lệnh khá cao.
Ông Nam cho biết: Nguyên nhân giữa lượng mua vào và bán ra chênh lệnh cao là do mức giá đã đạt ở mức kỳ vọng của người dân. Giá vàng tăng còn phụ thuộc vào giá đô la trên thị trường, ngoài ra giá vàng trong nước tăng mạnh con được hỗ trợ bởi giá vàng trên thế giới tăng. Cũng theo ông Nam, tới thời điểm này, chưa thấy xuất hiện nhà đầu tư đi mua, đi bán, từ sáng tới giờ chủ yếu là giao dịch nhỏ lẻ đa phần là của người dân.
![]() |
| Tắc đường vì người dân đổ xô đi bán vàng tại phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Minh Đức |
