![]() |
| Nhóm hàng bình ổn giá được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Ảnh: X.L. (lao Động). |
Tăng cường tích trữ hàng hoá
Tại TPHCM, chương trình bình ổn giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trong năm 2010 và chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu Tết Tân Mão - 2011 đang được triển khai. Theo Sở Công Thương, 2 chương trình bình ổn giá trên có sự tham gia của 14 DN với 1.894 điểm bán hàng bình ổn giá 8 nhóm hàng thực phẩm thiết yếu gồm: Gạo – nếp, đường, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả. So với dịp Tết Canh Dần, số lượng điểm bán hàng tham gia bình ổn lần này tăng 387 điểm (25,7%). Số vốn vay với lãi suất ưu đãi 0% để các DN tham gia chương trình dự trữ hàng hóa đợt này khoảng 300 tỉ đồng.
Ngày 16-6-2010, UBND TP.Hà Nội đã có Quyết định số 2732 về việc tạm ứng vốn đợt 1 cho 13 DN với số tiền 350 tỉ đồng trong thời gian 10 tháng, lãi suất 0% để dự trữ 9 nhóm hàng thiết yếu. Sau khi có quyết định của TP, ngày 2-7 Sở Tài chính đã tiến hành giải ngân 210 tỉ đồng (chiếm 60% tổng số vốn tạm ứng đợt 1). Ngay sau đó, các DN bắt đầu triển khai công tác dự trữ hàng hoá, ký kết hợp đồng và bán hàng tại 360 điểm bình ổn giá.
Vẫn còn vướng mắc…
Theo phản ánh của một số NTD ở TPHCM, tuy các DN được vay vốn ưu đãi lãi suất 0% để cam kết bán hàng thấp hơn giá thị trường 10% nhưng thực tế vẫn có những điểm tham gia chương trình bán giá cao hơn giá thị trường. Chị Hải Yến có nhà ở trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cho biết: “Mặc dù các siêu thị tham gia chương trình bình ổn, nhưng giá bán một số mặt hàng như trứng gia cầm vẫn cao hơn giá bán tại các chợ 1.000 – 2.000 đồng/vỉ. Tương tự, thịt heo tại các chợ đang giảm giá nhanh trong khi các điểm đăng ký tham gia bình ổn thị trường vẫn bán giá 68.000 đồng/kg. Điều này hoàn toàn không giống như cam kết của các DN tham gia chương trình bình ổn rằng giá bán rẻ hơn giá thị trường 10%”.
NTD còn cho biết, tuy số điểm bán hàng bình ổn giá tại TPHCM hiện đã tăng lên so với năm trước nhưng trên thực tế các điểm bán hàng này vẫn chưa đủ sức lan tỏa. Ngoài hầu hết các siêu thị có tham gia bán hàng bình ổn giá, NTD nhận thấy số cửa hàng bán lẻ của các DN tham gia chương trình vẫn chưa nhiều. Mặt khác, tuy nguồn vốn bỏ ra cho các DN vay để dự trữ hàng đáng kể nhưng số lượng các mặt hàng tham gia chương trình vẫn chỉ giới hạn ở 8 nhóm mặt hàng. Do vậy, thời gian qua có khá nhiều mặt hàng tăng giá nhanh trên thị trường, gây khó khăn cho đời sống NTD.
Chị Thúy Phượng có nhà ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 cho rằng: “Liên tục nhiều năm nay, sữa bột và sữa nước đã liên tục tăng giá với tỉ lệ khá cao. Thế nhưng, đến nay các cơ quan quản lý nhà nước vẫn không thể dừng việc tăng giá của nhóm hàng này cũng như chưa đưa nhóm hàng này vào chương trình bình ổn giá được”.
Ông Trần Vinh Nhung - Phó Giám đốc Sở Công Thương - cho biết: “Các DN tham gia chương trình này đã cam kết giá bán sẽ thấp hơn giá thị trường 10%. Do vậy, nếu NTD phát hiện những bất hợp lý, có thể phản hồi các thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước...”.
Tại Hà Nội, qua kiểm tra, nhiều DN cũng đưa ra những ý kiến buộc các nhà quản lý phải xem xét lại cụ thể về nhóm hàng, về phương thức bình ổn giá. Đại diện Cty cổ phần thương mại Cầu Giấy cho rằng: “Sắp đến tết, đề nghị ngoài 9 nhóm mặt hàng bình ổn giá lần này, cơ quan quản lý có thể mở rộng sang các nhóm mặt hàng khác như: Bánh, kẹo,... để NTD có thêm nhiều lựa chọn”.
Nói về những hạn chế còn tồn tại qua đợt khảo sát vừa qua, ông Nguyễn Văn Đồng – Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho rằng: “Các DN gặp khó khăn trong việc dự trữ các mặt hàng tươi sống, các mặt hàng này có thời gian dự trữ ngắn do khó tìm được nhà cung cấp chấp nhận ký hợp đồng nguyên tắc cung ứng lâu dài, đảm bảo ổn định giá. Các DN có sự khác nhau về nguồn cung hàng hoá nên mặt bằng giá chung còn có sự chênh lệch. Nguồn cung các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm tại Hà Nội ít nên xảy ra tình trạng nhiều đơn vị ký hợp đồng mua dự trữ với cùng một nhà cung cấp...”.
Về vấn đề dự trữ hàng hoá bình ổn giá, theo ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội các siêu thị Hà Nội: “Hình thành quỹ bình ổn giá là rất tốt tuy nhiên theo tôi 70% lượng hàng hoá bình ổn phải được đưa về nông thôn, đến tay NTD nghèo. Ngoài ra, cơ quan chức năng phải làm tốt công tác giám sát DN thu mua đầu vào, chiết khấu cụ thể cho NTD, tránh tình trạng cam kết giá của mỗi siêu thị tham gia bình ổn giá khác nhau như hiện nay. Việc lựa chọn nhóm hàng bình ổn cũng cần phải xem xét lại như mặt hàng thuỷ sản đông lạnh nếu đưa vào nhóm hàng bình ổn là chưa ổn”.
Cả DN, NTD đều có chung quan điểm dự trữ hàng hoá để bình ổn giá là cần thiết. Tuy nhiên, để công tác bình ổn đạt hiệu quả cao, việc nghiên cứu mặt hàng, nhóm hàng bình ổn rất quan trọng. Ngoài ra, công tác giám sát đầu vào hàng hoá bình ổn của các DN phải làm chặt chẽ tránh tình trạng NTD mua hàng tại nơi bình ổn còn đắt hơn giá thị trường.
Theo Xuân Long - Mộng Thoa
Lao Động
