Bỏ tiền tỷ để bình ổn tâm lý?

Bỏ tiền tỷ để bình ổn tâm lý?
TP - Chương trình Bình ổn giá thị trường tại TPHCM (diễn ra từ giữa tháng 6-2010 đến cuối tháng 3-2011) đang bộc lộ nhiều bất ổn (Tiền Phong ngày 12-8 đã phản ánh). Ông Trần Vinh Nhung -Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - trả lời phỏng vấn PV Tiền Phong xung quanh vấn đề này.

Ông Trần Vinh Nhung-Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM
Ông Trần Vinh Nhung-Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM .
Theo cam kết, DN tham gia bình ổn được vay vốn ưu đãi với lãi suất 0% và phải bán sản phẩm với giá thấp hơn giá thị trường 10%, nhưng đến nay do giá nhiều mặt hàng đã giảm xuống rất thấp, còn giá nhiều mặt hàng của các DN tham gia bình ổn vẫn cao hơn giá thị trường, ông nhìn nhận vấn đề này ra sao?

Căn cứ cam kết của DN tham gia bình ổn giá (phải luôn luôn thấp hơn giá thị trường 10%), Sở Công Thương sẽ dựa trên cam kết của DN để kiểm tra, kiểm soát các DN. Lâu nay, ở Việt Nam, khi giá thì tăng rất nhanh, nhưng khi giá giảm thì không kịp thời giảm, đấy là cái yếu của DN và cũng là phần khiếm khuyết của quản lý nhà nước.

DN không giảm giá hàng hóa, Sở Công Thương có nắm được việc này không và nếu có thì Sở đã có những động thái gì buộc các DN thực hiện đúng cam kết?

Chắc chắn là khi giá các hàng hóa đầu vào giảm thì chúng tôi phải yêu cầu DN thực hiện đúng cam kết. Tôi sẽ yêu cầu kiểm tra cam kết của các DN. Về quản lý nhà nước, mình có đầy đủ công cụ để chế tài, vấn đề là chúng ta có làm đến nơi đến chốn hay không.

Từ khi triển khai chương trình bình ổn giá đến nay, Sở Công Thương có tiến hành kiểm tra, giám sát?

Công việc kiểm tra, giám sát về mặt lý thuyết thì đầy đủ hết. Về bộ máy, lực lượng cấp phường, xã, quận huyện, lực lượng quản lý thị trường, các cơ quan thanh tra… về nguyên tắc là có hết. Nhưng cái chính là họ có làm đến nơi đến chốn hay không.

Còn vấn đề khác nữa là cả trách nhiệm của người tiêu dùng. Trong kinh tế thị trường, cung cầu là quan trọng; nếu cung quá cầu thì chắc chắn giá sẽ giảm. Cái chính của việc bình ổn giá là phải can thiệp vào thời điểm sốt giá; còn bình thường, nếu thị trường đã đầy đủ, thì thực ra can thiệp để tạo hiệu ứng tâm lý là quan trọng.

Chúng ta đang tạo ra tâm lý cho người tiêu dùng là không bao giờ thiếu hàng và chắc chắn hiện nay không thiếu hàng.

Thành phố thực hiện bình ổn ngay trong thời điểm bình thường như hiện nay được cho là sẽ vừa gây lãng phí vừa làm méo mó thị trường, ông nghĩ sao?

Tất nhiên, chương trình nào cũng có hai mặt của nó và những mặt tiêu cực cần sự phản biện, nhận diện để khắc phục.

Như ông vừa nói, việc bình ổn hiện nay chỉ nhằm giải quyết về mặt tâm lý rằng chúng ta không thiếu hàng?

Rõ ràng là ở thị trường thành phố không lúc nào thiếu hàng, DN không nên đầu cơ tích trữ, ôm vào chỉ chết thôi.

Theo công bố của Sở Tài chính TPHCM, giá một số mặt hàng DN tham gia bình ổn cam kết bán với giá như sau: Thịt heo đùi 65.000-68.000 đồng/kg; thịt bò thăn: 160.000 đồng; thịt bò đùi 130.000 đồng/kg; đường RE: 18.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, cũng theo Sở Tài chính, giá một số mặt hàng tương ứng trên thị trường thành phố trong ngày 23-8 như sau: Thịt heo đùi: 60.000 đồng/kg; thịt bò thăn: 140.000 đồng/kg; đường RE (Biên Hòa): 18.000 đồng/kg. Mức giá này đã tăng 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó.  

Đại Dương
Thực hiện