VN-Index tăng phiên thứ năm liên tiếp

VN-Index tăng phiên thứ năm liên tiếp
TPO - Hai sàn chứng khoán trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng chín, bất chấp áp lực chốt lời từ khi lượng cổ phiếu giá rẻ đã về tài khoản.

Diễn biến trên sàn thành phố Hồ Chí Minh phiên này tương tự như hôm qua, nhưng biên độ biến động không lớn. Dù có điều chỉnh giảm vào đầu đợt khớp lệnh liên tục, trước áp lực bán chốt lời của nhà đầu tư, nhưng nhìn chung thị trường vẫn giữ được đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch, đánh dấu phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp.

Một số mã blue-chip hôm nay giảm trở lại: FPT giảm 500 đồng, còn 74.500 đồng; VNM giảm 500 đồng, còn 88.500 đồng; EIB và STB giảm nhẹ 100 đồng; VCB, HAG đứng giá tham chiếu. Riêng KBC, CTG, REE, SSI đều tăng.

Một số mã như VNE, VHG, PXI, TLH …vẫn tăng khá tốt và còn dư mua trần cuối phiên khá cao. Thanh khoản phiên này giảm trở lại. Ngoài ITC có khối lượng giao dịch đạt trên 2 triệu đơn vị, ITA, NVT, REE, SJS, SSI, VHG và VSH đều có khối lượng khớp lệnh đạt trên 1 triệu đơn vị mỗi mã.

Toàn sàn HOSE có 127 mã tăng, 80 mã giảm và 48 mã đứng giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 47 triệu đơn vị, trị giá hơn 1,2 nghìn tỷ. Chỉ số VN-Index tăng 3,67 điểm, lên 458,75 điểm.

Sàn Hà Nội cũng diễn biến khá tích cực, có phần sôi động hơn sàn HOSE. Trung bình, cứ một mã giảm, có hơn bốn mã tăng. Riêng nhóm cổ phiếu lớn như ACB, BVS, KLS, VCG, PVI, PVX đều tăng ít nhất 300 đồng, chỉ có SHB giảm nhẹ 100 đồng, còn 13.100 đồng/cổ phần.

Thanh khoản trên sàn HNX phiên này giảm nhẹ trở lại. Top 5 mã có khối lượng giao dịch cao nhất là PVX (hơn 6,2 triệu đơn vị), KLS (hơn 5,4 triệu đơn vị), VCG (hơn 2,4 triệu đơn vị), VGS (hơn 1,8 triệu) và VND (hơn 1 triệu đơn vị).

Toàn sàn HNX có 239 mã tăng, 52 mã giảm và 36 mã đứng giá tham chiếu. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 45 triệu đơn vị, trị giá hơn 1 nghìn tỷ. Chỉ số HNX-Index tăng 3,26 điểm lên 131,66 điểm.

Trên thị trường thế giới, chứng khoán Mỹ phiên hôm qua phục hồi nhẹ vào cận giờ đóng cửa, nhờ thống kê chỉ số giá nhà tháng sáu và niềm tin tiêu dùng tháng tám đều tăng cao hơn mong đợi. Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng ít hơn 0,1% lên 1.049,33 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1% lên 10.014,72 điểm. Chỉ số Stoxx Europe 600 của châu Âu cũng tăng nhẹ gần 0,1% lên 251,31 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Á chốt phiên chiều 31-8 giảm mạnh nhất trong ba tuần, với chỉ số MSCI của khu vực châu Á Thái Bình Dương giảm 1,7% còn 116,27 điểm.