Huy động bằng vàng tương đương 73.000 tỷ đồng

Huy động bằng vàng tương đương 73.000 tỷ đồng
TP - Liên quan đến Thông tư 22 về Quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng vừa ký ban hành, ngày 29-10, Vụ Trưởng Chính sách tiền tệ NHNN - ông Nguyễn Ngọc Bảo, cho biết: Năm 2000, nhằm khai thác mọi nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, NHNN đã ban hành Quyết định 432 về nghiệp vụ huy động vốn và sử dụng bằng vàng, bằng VND đảm bảo giá trị theo giá giá vàng của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Đến nay, có 23 TCTD huy động và cho vay bằng vàng; cuối tháng 9-2010, số dư huy động bằng vàng là 92,6 tấn tương đương 73.000 tỷ đồng.

Theo ông Bảo, việc sửa đổi cơ chế huy động và cho vay vốn bằng vàng theo hướng: TCTD chỉ được cho vay vốn bằng vàng để sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức (không được cho vay để sản xuất và kinh doanh vàng miếng); đặc biệt không được chuyển đổi vốn bằng vàng thành VND. Quy định mới này, khắc phục những tồn tại của việc lưu thông vàng trong nền kinh tế, giảm nhập lậu, đầu cơ vàng và ngoại tệ.

MỚI - NÓNG