Hàng tết, giá cao bán chậm

Hàng tết, giá cao bán chậm
Sức mua tại các chợ đang được cải thiện khi thị trường bước vào mùa mua sắm cho dịp cuối năm. Dù đang vào cao điểm dự trữ hàng tết nhưng các tiểu thương ở các chợ TP.HCM như An Đông (Q.5), Bình Tây (Q.6), Bến Thành (Q.1) đều cho biết đang lâm vào tình trạng lưỡng nan.

Hàng tết, giá cao bán chậm

Sức mua tại các chợ đang được cải thiện khi thị trường bước vào mùa mua sắm cho dịp cuối năm. Dù đang vào cao điểm dự trữ hàng tết nhưng các tiểu thương ở các chợ TP.HCM như An Đông (Q.5), Bình Tây (Q.6), Bến Thành (Q.1) đều cho biết đang lâm vào tình trạng lưỡng nan.

Hàng nhiều nhưng vắng người mua
Hàng nhiều nhưng vắng người mua. Ảnh: Tuổi trẻ

Hiện nay giá các mặt hàng mà người dân thường mua dịp tết để biếu tặng, tiêu dùng là tôm khô, lạp xưởng, khô bò... đều tăng 20-30% so với tháng trước. Tại chợ Bến Thành, tôm khô loại 3 đã leo lên 250.000-350.000 đồng/kg, loại tôm khô thường dùng làm quà biếu có giá 420.000-500.000 đồng/kg, mỗi ký cao hơn so với năm ngoái 70.000-100.000 đồng. Loại đắt nhất giá lên đến 1-1,3 triệu đồng/kg, tuy giá cao nhưng gần như không có hàng.

Chị Thanh, tiểu thương thực phẩm khô chợ Bến Thành, cho biết thời tiết mưa bão thất thường, mất mùa khiến nguồn hàng không dồi dào, trong khi sức mua thị trường rất chập chờn. Năm nay lượng khách Việt kiều, khách du lịch vẫn duy trì nhưng không còn mặn mà mua sắm. Phần lớn khách đi tham quan, dạo chơi chợ là chính, sức mua không như mọi năm.

Theo các tiểu thương ở chợ này, Việt kiều thường chọn các loại chế biến sẵn hoặc hiếm có ở nước ngoài có giá cao như khô cá ăn liền, khô mực tẩm ướp sẵn, yến sào, vi cá... đây cũng là những mặt hàng giá tăng cao nhất hiện nay. Mực tẩm gia vị dùng làm quà tặng và tiện trưng bày trong các giỏ quà tết lên đến 350.000-450.000 đồng/kg... Ban quản lý chợ Bình Điền (Q.8) cho biết giá một số thủy hải sản khô hút hàng cũng tăng nhẹ như khô cá tra, khô cá sặt...

Mặt hàng tăng giá không kém là mứt tết. Giá mứt gừng đã lên 52.000-60.000 đồng/kg, cao hơn năm ngoái 20.000-25.000 đồng/kg, mứt dừa tăng 30%, hạt điều tăng 50.000 đồng/kg... Nguyên liệu đầu vào khan hiếm, giá đường tăng 20% khiến những người làm mứt lẫn kinh doanh mứt tết sống trong phập phồng. Bà Liên, tiểu thương kinh doanh bánh mứt chợ Bình Tây (Q.6), cho biết đã nhập 10 tấn hàng bánh mứt, hạt dưa, hạt điều các loại... nhưng vẫn chưa tìm được đầu ra.

Theo bà Liên, mọi năm đây là thời điểm các thương lái tỉnh lên lấy hàng nhưng năm nay chợ vắng vẻ. “Một lượng bạn hàng lớn khu vực miền Trung hoàn toàn im tiếng trong khi mấy tỉnh miền Tây cũng chỉ gọi điện lên hỏi giá. Chưa năm nào chợ vào mùa chậm như vậy”, bà Liên nhận xét. Những năm gần đây, sức cạnh tranh của chợ so với siêu thị cũng lép vế hẳn. Trong khi các siêu thị, nhà phân phối lớn có thể đàm phán, mua dự trữ từ nhiều tháng trước nhưng được thanh toán sau thì tiểu thương ở chợ khá bấp bênh. Ngay trước mùa tết tiểu thương phải đi vay với lãi suất cao để có vốn nhập hàng nhưng đầu ra lại “may nhờ rủi chịu”.

Theo N.Bình
Tuổi trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.