Vàng, USD tăng giá

Vàng, USD tăng giá
TP - Hôm qua, tỷ giá đồng đôla Mỹ trên thị trường tự do tại Hà Nội sáng ở mức 21.600 – 21.700 đồng Việt Nam/USD; cuối giờ chiều ở mức 21.580 - 21.690 đồng Việt Nam/USD.

 >> Giá vàng tăng lên 36,1 triệu đồng/lượng

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet.

Như vậy, so với sáng thứ bảy tuần trước, giá ngoại tệ đã tăng thêm 100 đồng ở chiều mua và 120 đồng ở chiều bán ra. Từ khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá, giá USD tự do đã tăng thêm chừng 400 đồng mỗi USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD niêm yết cũng đang ở mức kịch trần. Vietcombank báo giá USD ở mức 20.720 đồng (mua vào) và 20.920 đồng (bán ra). Eximbank niêm yết giá thu mua USD ở mức 20.900 đồng và bán ra ở mức 20.920 đồng.

Giá USD tăng mạnh đã tạo nên lực đẩy khiến giá vàng trong nước ngày hôm qua vượt khỏi mốc 36,1 triệu đồng. Lúc 15 giờ 35 phút, Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC là 36,07 – 36,14 triệu đồng/lượng, tăng lần lượt 260.000 – 120.000 đồng ở chiều mua và bán, dù giá quốc tế đang có dấu hiệu giảm nhẹ.

Đến cuối ngày, mỗi lượng vàng SJC chỉ giảm có 10.000 đồng, đưa giá xuống 36,06 - 36,13 triệu đồng/luợng. Cùng lúc, giao dịch tại các tiệm kim hoàn ở TP.HCM cũng thực hịên quanh mức giá 36,07 – 36,11 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Nguyễn Minh Thu, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đại Dương (Oceabank) cho biết: Do 14 -2 mới là ngày thứ hai thực hiện điều chỉnh, nên thị trường liên ngân hàng vẫn chưa nhiều biến động. Mức điều chỉnh sát 21 ngàn đồng/USD của NHNN là rất tốt, tỷ giá thị trường tự do tăng chủ yếu do tâm lý và hiện một số tổ chức ngoại tệ vẫn quan sát, nghe ngóng thêm.

Theo bà, hiện tại về nguồn cung, ngân hàng đã mua được dễ dàng hơn nhưng so sánh cầu ngoại tệ của doanh nghiệp hiện vẫn lớn. Liên quan đến lãi suất ngoại tệ, trước khi tỷ giá được điều chỉnh, các ngân hàng đã có 1 cuộc đua huy động USD với lãi suất cao.

Điều chỉnh tỷ giá sẽ tác động thế nào với các ngân hàng? Theo vị lãnh đạo này, hiện không lý do gì để các ngân hàng giữ lượng USD lớn như thế. Vì thế sẽ có nhiều ngân hàng tung lượng USD ra thị trường. Điều này nếu xảy ra sẽ làm ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối.

Cùng ngày, NHNN cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán, nhờ sự hỗ trợ tích cực của NHNN, khả năng thanh khoản của các tổ chức tín dụng được đảm bảo. Đến hết ngày 30- 1, NHNN đã cung ứng gần 132.000 tỷ đồng, chủ yếu để hỗ trợ vốn thanh toán cho các tổ chức tín dụng. Trong tháng 1- 2011, trạng thái ngoại tệ của hệ thống ngân hàng đã duy trì ở mức cân bằng hoặc dương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.