Muối chảy sang Trung Quốc

Gian hàng muối trống trơn vì quá nhiều người mua tích trữ
Gian hàng muối trống trơn vì quá nhiều người mua tích trữ
TP - Tại các chợ nội địa tỉnh Lạng Sơn, mấy ngày qua, muối tinh, muối i-ốt bỗng nhiên bán chạy như tôm tươi. Tại các chợ biên giới sát Trung Quốc, người bên kia biên giới, cư dân địa phương đổ xô mua muối xuất biên.

>> Nhật Bản động đất, Trung Quốc hỗn loạn

>> Người dân Trung Quốc đổ xô mua muối chống nhiễm xạ

Gian hàng muối trống trơn vì quá nhiều người mua tích trữ
Gian hàng muối trống trơn vì quá nhiều người mua tích trữ.

Biên giới hút muối

Ông Trần Việt Di, Giám đốc Cty Du lịch-XNK Lạng Sơn cho biết, không hiểu lý do gì, tại siêu thị Bắc Sơn (đường Bắc Sơn, thành phố Lạng Sơn), từ ngày 18-3, rất đông khách đến mua muối với số lượng lớn. Siêu thị Thành Đô, siêu thị Lasvilla và các chợ bán lẻ ở thành phố Lạng Sơn cùng tình cảnh, cháy gian hàng muối.

Chị Lan, người bán muối ở chợ Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), cho biết: Nhiều người từ Trung Quốc sang Việt Nam lùng mua muối về “phòng nhiễm xạ” đến từ nước Nhật, có ngày vài chục người sang mua hàng, giá muối cũng vì thế mà tăng lên. Trước đây, chỉ có 3.600 đồng/kg, nay lên tới gần10.000 đồng/kg.

Các tư thương ở cặp chợ đường biên như: Cốc Nam, Tân Thanh (huyện Văn Lãng), Chi Ma (huyện Lộc Bình) thi nhau đến thành phố Lạng Sơn vét muối về bán kiếm lời. Chị Lan cho biết thêm, gần đây dân Trung Quốc ít sang Lạng Sơn, nhưng họ nhờ người thân, cửu vạn, mỗi người mua giúp vài chục cân muối về dùng. Thấy hiện tượng người Trung Quốc lùng mua muối, dân bản địa cũng tranh thủ mua tích trữ, phòng xa. Thực tế này đã tạo cơn sốt muối bất ngờ.

Hạ nhiệt

Ngày 22-3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thắng Lợi, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chúng tôi khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình thực tế, đồng thời họp khẩn cấp với Cty Cổ phần Thương mại- TH Lạng Sơn bàn biện pháp xử lý hình huống. Bên cạnh việc nhập đủ số muối cung ứng cho nhân dân, ngành chức năng Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, nên đến nay thị trường đã ổn định.

Ông Lợi cho biết, các kho ở Lạng Sơn vẫn còn trên 500 tấn muối, thêm nữa, các doanh nghiệp kinh doanh muối ở các tỉnh Thanh Hoá, Bắc Giang sẵn sàng nhập cuộc, nếu bên kia biên giới có nhu cầu, sẽ cung cấp hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ngày 18-3, siêu thị Thành Đô, Lasvilla đã nhập hàng tấn muối, bột canh, các giá hàng hôm trước còn trống rỗng nay đã được lấp đầy.

Ông Đinh Văn Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 1 thành phố Lạng Sơn cùng cán bộ, chiến sĩ trong ngành liên tục đi kiểm tra địa bàn, cho biết: Mấy ngày qua, không phải vì nguồn cung muối thiếu mà chủ yếu do tư thương rốt ráo đi gom hàng khiến bà con hoang mang, tạo nên cơn sốt ảo.

Thị trường đang trong giai đoạn nhạy cảm, những hành vi đầu cơ, tích trữ, nâng giá hoặc tung tin đồn thất thiệt nhằm trục lợi cần được ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG