Giá xăng đạt kỷ lục

Đúng 22 h ngày 29 - 3 tất cả các cây xăng đồng loạt tăng giá Ảnh: Xuân Phú
Đúng 22 h ngày 29 - 3 tất cả các cây xăng đồng loạt tăng giá Ảnh: Xuân Phú
TP - Vào 22 giờ ngày 29-3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh lên mức cao nhất từ trước đến nay.

>> Giá xăng tăng thêm 2.000 đồng/ lít

Đúng 22 h ngày 29 - 3 tất cả các cây xăng đồng loạt tăng giá Ảnh: Xuân Phú
Đúng 22 h ngày 29 - 3 tất cả các cây xăng đồng loạt tăng giá.
Ảnh: Xuân Phú.

Giá xăng tăng thêm 2.000 đồng/lít (xăng RON 92 từ 19.300 đồng/lít lên 21.300 đồng/lít); điêzen tăng 2.800 đồng/lít (điêzen 0,05S từ 18.300 đồng/lít lên 21.100 đồng/lít); dầu hoả tăng 2.600 đồng/lít (từ 18.200 đồng/lít lên 20.800 đồng/lít); madut tăng 2.000 đồng/kg (từ 14.800 đồng/kg lên 16.800 đồng/kg).

“Căn cứ giá thế giới, căn cứ giá của doanh nghiệp và sau khi xin ý kiến Thủ tướng, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chấp thuận, chúng tôi đã ký văn bản này”- Cục trưởng Cục Quản lý giá Nguyễn Tiến Thỏa cho Tiền Phong hay.

Theo thông tin phát đi từ Bộ Tài chính do ông Nguyễn Đức Chi, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Tài chính ký, việc điều chỉnh giá lần này hoàn toàn không có chuyện bất ngờ mà thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11 trong đó có giải pháp điều hành giá là “Tiếp tục thực hiện lộ trình điều hành giá xăng dầu, điện theo cơ chế thị trường.

Bộ Tài chính chủ động điều hành linh hoạt giá xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu, bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát giá xăng dầu thế giới” và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 28 - 3 về điều hành giá xăng dầu.

“Do giá xăng dầu thế giới liên tục tăng từ ngày điều chỉnh giá (24-2) đến nay đã làm giá cơ sở tăng cao, giá bán trong nước hiện hành vẫn giữ ổn định nên kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn và chênh lệch giữa giá trong nước với các nước lân cận (Trung Quốc, Lào, Campuchia) khoảng từ 4.800 đồng/lít đến 7.000 đồng/lít tuỳ theo từng mặt hàng và từng nước khiến tình trạng buôn lậu xăng dầu ở khu vực các tỉnh phía Nam diễn ra rất phức tạp.

Để giải quyết tình hình trên, trong khi đã áp dụng hết các giải pháp về tài chính khác (thuế nhập khẩu đã giảm về mức 0% và Quỹ Bình ổn giá đã sử dụng hết), vì vậy cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh giá để giảm bao cấp một bước về giá xăng dầu”, Bộ Tài chính khẳng định.

Rất nhiều người xếp hàng chờ mua xăng trước 22h ngày 29-3 Ảnh: Xuân Phú
Rất nhiều người xếp hàng chờ mua xăng trước 22h ngày 29-3.
Ảnh: Xuân Phú.

Xăng dầu tiêu dùng trong nước hiện nay chủ yếu phải nhập khẩu, giá trong nước phụ thuộc sự biến động của giá thị trường thế giới. Giá xăng dầu thế giới kể từ sau ngày các doanh nghiệp điều chỉnh giá xăng dầu trong nước (ngày 24-2) đến nay luôn dao động và tăng ở mức cao do tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông và Bắc Phi.

Một số dự báo cho rằng giá dầu thô trong thời gian tới có khả năng tiếp tục tăng. Giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều chỉnh giá xăng dầu trong nước đến ngày 28- 3 so với giá bình quân 30 ngày trước đó (từ ngày 13-1 đến ngày 11-2) làm căn cứ để tính giá cơ sở xem xét điều chỉnh giá, đã tăng từ 12,63% - 17,29% tuỳ theo từng chủng loại xăng dầu.

Theo Bộ Tài chính, sau khi điều chỉnh giá xăng dầu như trên, giá xăng dầu của nước ta vẫn thấp hơn Lào, Trung Quốc, Campuchia khoảng từ 2.300 đồng/lít - 5.000 đồng/lít. Nếu tính đủ thuế và lợi nhuận cho doanh nghiệp thì mức điều chỉnh giá bán lần này mới chỉ bằng 34,73% đến 50,27% tổng mức giá phải điều chỉnh theo quy định của Nghị định số 84/CP.

Trao đổi với Tiền Phong một thành viên Tổ điều hành thị trường trong nước cũng thừa nhận với việc điều chỉnh xăng dầu lần này, khả năng chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 có thể ở mức 2%).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại
TPO - Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...