Nông sản, thực phẩm 'chảy' tiểu ngạch sang Trung Quốc

Tư thương Trung Quốc sang Bảo Lâm mua nông sản Ảnh: Duy Chiến
Tư thương Trung Quốc sang Bảo Lâm mua nông sản Ảnh: Duy Chiến
TP - Mỗi ngày có hàng ngàn tấn nông sản, thực phẩm được xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu phụ, cặp chợ đường biên. Tại thị trường Lạng Sơn, giá các mặt hàng thiết yếu tăng chóng mặt vì phần lớn đã 'chảy' qua biên giới.

> Giải mã tư thương Trung Quốc mua gom nông sản

Tư thương Trung Quốc sang Bảo Lâm mua nông sản Ảnh: Duy Chiến
Tư thương Trung Quốc sang Bảo Lâm mua nông sản. Ảnh: Duy Chiến.
 

Tỉnh Lạng Sơn thành lập đoàn khảo sát thực tế, tìm hướng xử lý, quản lý hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK). Theo đó, tại bốn địa điểm: Cặp chợ Ba Sơn, Co Sâu (huyện Cao Lộc), Na Hình (Văn Lãng), Long Thịnh, Bình Nghi (Tràng Định), là những nơi chỉ có lực lượng Biên phòng, Thuế địa phương làm nhiệm vụ quản lý đối với hàng XNK, không có lực lượng chức năng như: Hải quan, Kiểm dịch.

Trong khi đó, phía Trung Quốc đã làm đường trải nhựa sát biên giới, xe ô tô đi lại dễ dàng, khu làm việc có hệ thống camera quan sát, barie điện tử, hệ thống kho, bãi rộng, khang trang. Họ khuyến khích tư thương nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, đồng thời thông báo rộng rãi danh mục hàng hoá được phép XNK, vì vậy lượng hàng nông sản, thực phẩm được nhập với hàng ngàn tấn mỗi ngày. Tại Na Hình (xã Thụy Hùng, Văn Lãng), nhịp độ buôn bán khá sôi động với 570-600 tấn hàng hoá/ ngày.

Cục Phó Hải quan tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Khánh Hòa, cho biết, gần đây, phía Trung Quốc đẩy mạnh việc thu mua hàng nông sản, như tinh bột sắn, sắn lát khô, gạo, hải sản, các xe tải trọng lớn chở hàng cày nát nhiều tuyến đường ra biên giới.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Trung tá Vinh, Chính trị viên phó, đồn Biên phòng Bảo Lâm (Cao Lộc), cho biết, trong hai ngày 22 và 23-6, mỗi ngày có chừng 3-4 xe trọng tải lớn, chở khoảng 100 tấn tinh bột sắn, sắn khô, vài chục tấn khoai lang xuất sang Trung Quốc. Trước đây, những chiếc xe công nông, chở 10-15 con lợn/xe, được tư thương mua vét, mang về Trung Quốc bán kiếm lời.

Chị Lan, người chuyên bán thịt lợn tại khu vực chợ cóc Giếng Tiên (thành phố Lạng Sơn), trăn trở, tháng trước, mỗi ngày chồng chị đi các bản xa ở tỉnh Lạng Sơn mua được 4-5 con lợn, nhưng nay, chỉ kiếm được một con, giá cả tăng lên từng ngày. Theo chị Lan, tư thương bên kia biên giới đặt mua nhiều, hiện nay mỗi cân thịt sống, giá đã tăng lên trên 100.000 đồng/kg, thay vì 70.000 đồng/kg như trước.

Các cơ quan chức năng ở Lạng Sơn vừa kiến nghị lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đẩy nhanh công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng hạ tầng, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông, xúc tiến thương mại tại các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới. Các ngành chức năng ở cơ sở cần kịp thời nắm bắt tình hình, đối phó những diễn biến mới XNK, góp phần ổn định thị trường, giá cả.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG