Doanh nghiệp ngoại đục nước thả câu

Doanh nghiệp ngoại liên kết, người nuôi bị thiệt
Doanh nghiệp ngoại liên kết, người nuôi bị thiệt
TP - “Có dấu hiệu các doanh nghiệp ngoại kinh doanh cùng một mặt hàng liên kết với nhau để đẩy giá, giữ giá, thu lợi nhuận cao. Như vậy là anh trục lợi, đục nước thả câu. Nhà nước mình phải bảo vệ quyền lợi người dân, chứ thấy dân mình bị người ta ức hiếp, ép như thế mà mình không làm gì thì tội dân lắm” - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lương Lê Phương trao đổi với PV Tiền Phong.

> Việt Nam là nước gia công nông nghiệp

Doanh nghiệp ngoại liên kết, người nuôi bị thiệt
Doanh nghiệp ngoại liên kết, người nuôi bị thiệt.

Mất thị trường do thuốc kháng sinh

Gần đây, hàng thủy sản Việt Nam liên tục bị cảnh báo về dư lượng chất bảo quản, kháng sinh. Nhiều thị trường có dấu hiệu tạm dừng nhập hàng Việt Nam. Vì sao lại như vậy, thưa ông?

Nguyên nhân là do thiếu nguyên liệu. Những dư chất đó được đưa vào ở khâu nuôi trồng tôm, cá, một phần trong quá trình chế biến. Với một số chất mà các nước cảnh báo, Bộ NN&PTNT đã đánh giá là độc hại, kiên quyết cấm sử dụng, nhưng các doanh nghiệp vẫn lén lút làm. Ở khâu nuôi, khi làm giống người nuôi dùng hóa chất kháng sinh để tiệt trùng công cụ.

Trước đây, doanh nghiệp nuôi dùng cây thuốc cá để diệt và bảo vệ môi trường. Nay để nhanh hơn, họ dùng hóa chất độc hại nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc để làm vệ sinh.

Một số doanh nghiệp chế biến cũng hay sử dụng chất tăng trọng như Tripoly phốt phát để tích nước, tăng trọng lượng cho miếng cá phi-lê. Nếu cho với tỉ lệ ít thì miếng cá sẽ săn lại, thịt ngon hơn. Việc sử dụng chất này được phép nhưng các doanh nghiệp tham nên thường cho nhiều hơn quy định. Đây là gian lận chất lượng.

Một số doanh nghiệp chế biến cũng làm mạ băng cá phi-lê (để giữ miếng cá luôn lạnh, bề mặt đẹp, đảm bảo chất lượng) nhưng tỷ lệ mạ cao quá, tới 20%-30%. Đây là dạng bán nước chứ không phải bán cá. Những hành động gian lận chất lượng kéo theo gian lận thương mại như vậy cần mạnh xử lý.

Có thông tin cho rằng dư chất độc hại đó có nguồn gốc từ thuốc bảo vệ thực vật?

Ảnh hưởng qua lại của thuốc bảo vệ thực vật với thủy sản là có thật. Bộ đang chỉ đạo quyết liệt, phải phân ra những sản phẩm chỉ dùng trên cạn, không dùng cho thủy sản thì phải giải thích rõ với người dân. Cơ quan quản lý sẽ thực hiện quyết liệt, không thiên vị mối này
mối kia.

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng rút ruột thức ăn chăn nuôi thủy sản đang xảy ra khá phổ biến. Ông đánh giá thế nào về việc này?

Thực tế có loại đạm “không dinh dưỡng” được bán ra thị trường. Đạm này kiểm tra về tổng thể thì đủ nhưng thành phần như protein lại không đủ. Đây là những loại đạm khi cá ăn vào lại thải nguyên ra, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

Còn thức ăn làm ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm thì chúng tôi chưa tìm ra trường hợp nào. Thường gặp nhất là việc ăn gian đạm để bán được số lượng nhiều hơn. Sắp tới sẽ có thêm đợt kiểm tra toàn diện thức ăn chăn nuôi và thủy sản.

Doanh nghiệp đang đục nước thả câu

Ông có cho rằng các doanh nghiệp nước ngoài đang liên kết lũng đoạn thị trường?

Hiện nay, cung cấp thức ăn chăn nuôi chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài như Proconco, Uni-President (Đài Loan), CP Thái Lan, Cargill của Mỹ… Trong khi đó, của Việt Nam được Việt Thắng, Hùng Vương Tây Nam và một vài doanh nghiệp chiếm thị phần rất nhỏ.

Có dấu hiệu các doanh nghiệp kinh doanh cùng một mặt hàng liên kết với nhau để đẩy giá, và giữ giá, thu lợi nhuận cao. Tuy nhiên, làm như thế là không bền vững. Nếu người nuôi lỗ, thì anh bán cho ai. Vừa rồi, Uni-President đưa giá lên, không có tính xã hội, cộng đồng.

Anh có lời thì cũng phải đảm bảo lợi nhuận cho người nuôi. Tôi nghĩ, trong các Cty sản xuất thức ăn chăn nuôi nước ngoài ở Việt Nam, chỉ được 10% làm được điều đó, còn lại vì lợi nhuận của họ hết.

Bộ NN&PTNT có biện pháp gì để can thiệp giúp người nông dân?

Về luật, nhà nước không can thiệp sâu vào doanh nghiệp kinh doanh, mà chỉ khuyến cáo. Năm nay chưa đưa được khuyến cáo nào. Bộ NN&PTNT khuyến cáo xem lại giá thức ăn chăn nuôi có hợp lý hay không. Các Cty viện lý do giá nguyên liệu, lạm phát tăng … nhưng không hợp lý.

Họ đưa giá cao so với mặt bằng chung. Như vậy là anh trục lợi, nước đục thả câu, mượn gió bẻ măng. Và anh phải biết rằng, lợi nhuận đó, phải từ người nuôi, chế biến, từ đó mới góp phần làm cho anh có thị trường tốt.

Người Việt Nam ít khi tẩy chay, chứ người nước ngoài, thấy bất hợp lý là họ liên kết, tẩy chay ngay. Có thể lên giá, họ sẽ không mua.

Khuyến cáo mà họ không nghe thì sao?

Khi khuyến cáo, các doanh nghiệp không nghe, chúng tôi sẽ vận động tẩy chay. Chúng tôi không có quyền bắt họ phải bán giá này, giá nọ, nhưng sẽ khuyến cáo, vận động người nuôi liên kết lại, chọn loại thức ăn vừa chất lượng, giá hợp lý. Cái này cần cuộc vận động xã hội, không thể dụng mệnh lệnh hành chính được.

Cảm ơn ông.

Phạm Anh thực hiện

Cùng chuyên mục

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Áp lực chuyển đổi ngày càng gia tăng

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Áp lực chuyển đổi ngày càng gia tăng

TPO - Theo ông Đặng Hải Dũng, Phó Cục trưởng Cục Năng lượng – Dầu khí, Bộ Công Thương, đối với doanh nghiệp công nghiệp, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp thiết thực để giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam đang đối mặt việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của đối tác về môi trường và phát thải.

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Cứ 7 phút là thêm một doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI

Trong năm qua đã có khoảng 75.000 doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng AI lần đầu. 26% doanh nghiệp Việt Nam hiện đã ứng dụng công nghệ AI với tốc độ tăng trưởng 44% so với năm 2025. Như vậy, cứ 7 phút lại có thêm một doanh nghiệp mới ứng dụng AI tại Việt Nam. Mức tăng trưởng này đã nâng tổng số doanh nghiệp đang sử dụng AI ở Việt Nam lên gần 250.000...

PV Power ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng danh giá của POWER Magazine

PV Power ghi dấu ấn quốc tế với hai giải thưởng danh giá của POWER Magazine

Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã xuất sắc giành Giải nhất hạng mục “Top Plants: Fossil Fuels” và giải thưởng “Plant of the Year” do POWER Magazine (Mỹ) bình chọn. Hai giải thưởng là sự ghi nhận quốc tế đối với công trình điện khí LNG tiên phong của Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực đầu tư, quản trị dự án và làm chủ công nghệ hiện đại của PV Power.

PGBank và Bảo Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

PGBank và Bảo Minh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện

Ngày 30/09, Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) và Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên trong việc phát triển sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái khách hàng.

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

Ngân hàng rốt ráo huy động vốn quốc tế

TPO - Trong bối cảnh nhu cầu vốn cho tín dụng và các dự án đầu tư tăng cao, các ngân hàng không chỉ cạnh tranh huy động tiền gửi trong nước mà còn đẩy mạnh các kênh vốn dài hạn như phát hành trái phiếu quốc tế và tìm kiếm nguồn vốn từ các định chế tài chính nước ngoài. Xu hướng này giúp đa dạng hóa nguồn vốn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị tỷ giá, kỳ hạn và chi phí vốn.

Tự định giá xăng dầu: Doanh nghiệp lo bị đầu mối chi phối

Tự định giá xăng dầu: Doanh nghiệp lo bị đầu mối chi phối

TPO - Dự thảo nghị định mới được kỳ vọng đưa thị trường xăng dầu vận hành cạnh tranh hơn, nhưng các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ lo quyền quyết định giá và nguồn hàng vẫn nghiêng về phía thương nhân đầu mối. Nếu chi phí không được phân bổ rõ ràng, doanh nghiệp cuối chuỗi có thể tiếp tục rơi vào cảnh càng bán càng lỗ.

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

Cổ phiếu NVL thoát sàn, PNJ vẫn chờ 'giải cứu'

TPO - VN-Index mất hơn 9 điểm trong phiên cuối tháng 9 khi áp lực bán gia tăng về cuối ngày 30/9. Giữa lúc dòng tiền khá thận trọng, NVL bất ngờ đảo chiều khỏi giá sàn với gần 100 triệu cổ phiếu được sang tay, trong khi PNJ tiếp tục “trắng bên mua”.

SmartPID Tuner – Dấu ấn “Make by EVNGENCO1” trên hành trình làm chủ công nghệ điều khiển nhà máy điện

SmartPID Tuner – Dấu ấn “Make by EVNGENCO1” trên hành trình làm chủ công nghệ điều khiển nhà máy điện

Đổi mới sáng tạo tại EVNGENCO1 không chỉ bắt đầu từ những ý tưởng mới, mà còn từ những bài toán rất cụ thể trong vận hành sản xuất. Khi kỹ sư trực tiếp đối diện với những vấn đề kỹ thuật của nhà máy và tìm cách giải quyết bằng chính năng lực nghiên cứu của mình, những giải pháp “Make by EVNGENCO1” từng bước được hình thành. SmartPID Tuner - phần mềm tự động nhận dạng và chỉnh định hệ thống điều khiển quá trình nhiệt - là một dấu ấn trên hành trình đó.

Vĩnh Long đứng đầu cả nước thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Vĩnh Long đứng đầu cả nước thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp

Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo đồng bộ ở các cấp và các nhiệm vụ liên quan; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp; cắt giảm và đơn giản hóa TTHC… Kết quả minh chứng khi Vĩnh Long xếp loại xuất sắc (xếp hạng 1/34 tỉnh, thành phố) khi thực hiện Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát hiện vi phạm về trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp

Phát hiện vi phạm về trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp

TPO - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra, xử phạt Công ty cổ phần COMA 18, Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land với các vi phạm về công bố thông tin, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu và giao dịch với bên liên quan…

Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Mastercard nhấn mạnh đà phát triển thanh toán số tại Việt Nam

Chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Mastercard nhấn mạnh đà phát triển thanh toán số tại Việt Nam

Ông Jon Huntsman, Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch phụ trách Tăng trưởng Chiến lược của Mastercard, vừa có chuyến thăm Việt Nam và tham dự một loạt cuộc gặp gỡ cấp cao với các cơ quan Chính phủ, nhà quản lý và các đối tác trong ngành. Chuyến công tác này một lần nữa khẳng định cam kết của Mastercard trong việc tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái thanh toán số của Việt Nam và đáp ứng những nhu cầu đang ngày càng phát triển của thị trường.