Nhập siêu thấp nhất 5 năm

Năm 2011, dệt may xuất khẩu đạt giá trị lớn nhất (11 tháng đã đạt 12,8 tỷ USD). Ảnh : Hồng Vĩnh
Năm 2011, dệt may xuất khẩu đạt giá trị lớn nhất (11 tháng đã đạt 12,8 tỷ USD). Ảnh : Hồng Vĩnh
TP - Theo tính toán của Bộ Công Thương nhập siêu cả năm chỉ khoảng 10 tỷ USD, tương đương 10,2%-10,4 % tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là năm có tỷ lệ nhập siêu thấp nhất kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007.

> Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
> Việt Nam tăng trưởng 6,1% năm 2012

Năm 2011, dệt may xuất khẩu đạt giá trị lớn nhất (11 tháng đã đạt 12,8 tỷ USD). Ảnh : Hồng Vĩnh
Năm 2011, dệt may xuất khẩu đạt giá trị lớn nhất (11 tháng đã đạt 12,8 tỷ USD). Ảnh : Hồng Vĩnh.

23 mặt hàng vượt ngưỡng 1 tỷ USD

Số liệu mới nhất của Bộ Công Thương cho thấy, tình hình xuất khẩu một số mặt hàng trong những tuần cuối cùng của năm 2011 tiếp tục có những thuận lợi về thị trường và giá cả. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 87,2 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ.

Đã có 23 nhóm/mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 5 nhóm/mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ USD. Đứng đầu là hàng dệt may ước đạt 12,8 tỷ USD, dầu thô 6,7 tỷ USD, điện thoại các loại và linh kiện khoảng 6,2 tỷ USD, giầy, dép các loại 5,7 tỷ USD, thủy sản ước đạt 5,5 tỷ USD.

Về nhập khẩu, tổng lượng nhập khẩu trong 11 tháng ước đạt gần 96,1 tỷ USD. Xét theo nhóm hàng, so với cùng kỳ, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 77 tỷ USD, tăng 23,3%. Kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 7,2 tỷ USD trong khi kim ngạch của nhóm hàng cần hạn chế ước đạt 6,7 tỷ USD. Tính chung nhập siêu 11 tháng hơn 8,9 tỷ USD.

Đáng chú ý, tỷ lệ nhập siêu giảm khá mạnh ở những thị trường mà Việt Nam nhập nhiều hàng trong nhiều năm qua. Tỷ lệ nhập siêu từ khu vực ASEAN giảm còn 59%, Trung Quốc còn 126,6%, Hàn Quốc 167,5%, Đài Loan giảm còn 371,0%.

Đánh giá về tình hình nhập siêu, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc năm 2011 và theo ước tính nhập siêu cả năm chỉ khoảng 10 tỷ USD, tương đương 10,2%-10,4 % tổng kim ngạch xuất khẩu. Đây là thành công rất lớn trong việc kiểm soát nhập siêu của nước ta trong năm nay.

Cảnh giác nhập siêu từ Trung Quốc

Theo TS Lê Đăng Doanh, để mổ xẻ vấn đề xuất khẩu của Việt Nam, phải nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau. Phải thừa nhận, xuẩt khẩu của Việt Nam không hề bền vững do cơ cấu xuất khẩu chậm chuyển biến. Qua nhiều năm nhưng vẫn xuất khẩu các sản phẩm thô là chính. Các sản phẩm công nghiệp chỉ có dệt may, da giầy, hàng điện tử với giá trị gia tăng không nhiều trong khi sức ép cạnh tranh từ các nước khác trong khu vực như Indonesia, Bangladesh ngày càng gia tăng.

Năm 2007, khi Việt Nam gia nhập WTO, nhập siêu xấp xỉ 30% so với giá trị xuất khẩu; Năm 2008, nhập siêu 26,5% (18 tỷ USD); Năm 2009 nhập siêu 22,5% (12,9 tỷ USD); Năm 2010, nhập siêu 17,5% (12,6 tỷ USD); Năm 2011 dự kiến khoảng 10 tỷ USD (10,2%-10,4%).

 

“Chúng ta đang nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc. Cơ cấu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Trung Quốc là điển hình cho xuất nhập khẩu bất bình đẳng dẫn đến sự phụ thuộc. Nếu họ ngừng xuất khẩu nguyên phụ liệu vào Việt Nam thì các nhà máy sẽ lao đao. Chúng ta hội nhập nhưng là hội nhập thụ động chứ không chủ động do vẫn dựa quá nhiều vào đất đai, ưu đãi thuế để thu hút đầu tư” - Ông nói.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, cho biết: “Năm nay Thủ tướng biểu dương ngành Công Thương có sự tăng trưởng xuất khẩu gấp hơn 3 lần so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, năm 2012 sẽ rất khó khăn, không biết thị trường xuất khẩu có duy trì được như năm nay không. Ngoài ra, vấn đề khó khăn về kiểm soát giá cả dịp cuối năm và đầu năm 2012 cũng là yếu tố tác động đến xuất khẩu của năm 2012”.

Cũng theo ông Hoàng, nếu không tháo gỡ được vấn đề lãi suất cao thì việc đẩy mạnh xuất khẩu sẽ gặp rất nhiều khó khăn do doanh nghiệp đang rất thiếu vốn trong khi thị trường bị ảnh hưởng mạnh của suy thoái kinh tế ở các nước.

Cùng chuyên mục

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

TPO - Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công tại Sơn La, tập trung cập nhật chính sách mới, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

TPO - Giá xăng tăng gần 5.000 đồng/lít kể từ tháng 9; giá gas, thực phẩm, nhân công và tiền thuê mặt bằng tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh doanh. Khi giá đầu vào sản xuất tăng, hàng hóa khó giữ giá bán, còn người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu vì giá hàng hóa, dịch vụ khó giảm nhanh.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tăng trưởng kinh tế quý IV: Các địa phương ‘chạy nước rút’ bằng động lực nào?

TPO - 9 địa phương được yêu cầu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 15% trong quý IV, có nơi cần đạt hơn 18%. Trong 3 tháng cuối năm, bài toán đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, mà còn phải khơi thông năng lực sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và đưa các nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

TPO - Sau 13 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 9/10, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập cho thấy, toàn bộ mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Cùng ngày, cổ phiếu Novaland cũng tăng trần, trong khi VN-Index tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.

Lý do Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công 'thần tốc'

Lý do Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công 'thần tốc'

TPO - Lý giải cho tốc độ giải ngân đầu tư công đạt mức 'thần tốc' trong tháng 9 vừa qua, ông Trần Phú Lộc Thành - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ - cho biết trong hơn 11.000 tỷ đồng đã giải ngân, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 6.800 tỷ đồng, còn lại gần 4.300 tỷ đồng là dư tạm ứng.

Hành trình thay áo mới của Daiichi Life Việt Nam: Tiếp nối di sản, kiến tạo tương lai

Hành trình thay áo mới của Daiichi Life Việt Nam: Tiếp nối di sản, kiến tạo tương lai

Nằm trong chiến lược đồng bộ thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 01/10/2026, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới sau gần hai thập kỷ đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Quản lý thuế bằng dữ liệu, giảm thời gian làm thủ tục

Quản lý thuế bằng dữ liệu, giảm thời gian làm thủ tục

Ngành Thuế đang chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ thuế điện tử nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Giá vàng hôm nay (9/10): Quay đầu tăng

Giá vàng hôm nay (9/10): Quay đầu tăng

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước quay đầu tăng. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC tiến sát mốc 144 triệu đồng/lượng, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với giá vàng thế giới khoảng 12,6 triệu đồng/lượng.

Xoay xở nhà ở công nhân tại TPHCM

Xoay xở nhà ở công nhân tại TPHCM

TPO - Từ nhu cầu nhà ở rất lớn của người lao động, Liên đoàn Lao động TPHCM đề xuất UBND thành phố chuyển hơn 950 căn hộ tái định cư bỏ trống tại Khu dân cư Vĩnh Lộc B thành nhà ở cho thuê giá rẻ dành cho công nhân.

Xi Măng Xuân Thành tiên phong điện hóa, hướng tới phát triển 'nhà máy xanh' bền vững

Xi Măng Xuân Thành tiên phong điện hóa, hướng tới phát triển 'nhà máy xanh' bền vững

Tiên phong điện hóa phương tiện vận hành, đầu tư đồng bộ hạ tầng trạm sạc, Xi Măng Xuân Thành đang từng bước thực hiện mô hình “nhà máy xanh”, đưa phát triển bền vững trở thành một trong những động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

SATRA mở rộng kết nối kiến tạo hệ sinh thái thương mại hiện đại

SATRA mở rộng kết nối kiến tạo hệ sinh thái thương mại hiện đại

Từ kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác chiến lược đến phát triển chuỗi giá trị xanh và số hóa, SATRA đang từng bước hoàn thiện nền tảng HUB thương mại thực phẩm – hàng tiêu dùng, hướng tới kết nối sản xuất, logistics, phân phối và tiêu dùng trong một hệ sinh thái thống nhất.