Sợ giá gas, nhà giàu dùng bếp than, chung cư hun khói

Bếp than tổ ong xuất hiện tại nhiều nhà giàu. Ảnh: Thảo Nguyễn
Bếp than tổ ong xuất hiện tại nhiều nhà giàu. Ảnh: Thảo Nguyễn
TP - Đối mặt với những đợt tăng giá gas liên tục thời gian qua, nhiều người tiêu dùng loay hoay tìm mọi cách để tiết kiệm (gas). Lưới tăng nhiệt, vòng kim loại đặc biệt, thậm chí bếp than tổ ong được nhiều gia đình sử dụng trở lại.

> Xem xét đưa gas vào bình ổn giá

Sợ giá gas, nhà giàu dùng bếp than, chung cư hun khói ảnh 1
Bếp than tổ ong xuất hiện tại nhiều nhà giàu. Ảnh: Thảo Nguyễn.

Đủ chiêu tiết kiệm gas

Chị Minh Tuyết (Hoàng Hoa Thám, Ba Đình) chia sẻ kinh nghiệm: “Mỗi lần đổi gas lại thấy tiếc tiền nên khi nấu nướng tôi cũng hạn chế, vặn nhỏ lửa, chuẩn bị sẵn đồ ăn mới bật bếp. Mọi người thường không lưu ý những thứ nhỏ nhặt, nhưng chính từ việc thay đổi cách đun nấu lại là cách tiết kiệm ga tốt nhất”.

Chị Tuyết còn bật mí thêm một phương pháp tiết kiệm khác: Khi đun nấu, nếu thấy cần thiết mới thêm nước. Khác với chị Tuyết, Chị Hồng Loan (Cầu Giấy) dùng lưới tăng nhiệt cho bếp gas nhà mình. “Tôi đã dùng 2 chiếc lưới tăng nhiệt, thấy tiết kiệm được gas phần nào. Nếu như trước đây mất tháng rưỡi gia đình tôi đổi bình gas một lần thì nay 2 tháng mới phải đổi”, chị Loan nói.

Dạo qua một số siêu thị, cửa hàng gas trên địa bàn Hà Nội, các thiết bị giúp tiết kiệm gas như: Lưới tăng nhiệt, vòng kim loại được nhiều khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, lưới tăng nhiệt được bán với giá 40 nghìn đồng/chiếc đang ở trong tình trạng cháy hàng tại nhiều siêu thị. Tuy nhiên, theo nhiều khách hàng, dùng lưới tăng nhiệt vẫn chưa phải là phương pháp tối ưu nhất để tiết kiệm gas, bởi sử dụng một thời gian gây ố vàng bếp.

Quản lý cửa hàng gas Gia Định (Hà Đông, Hà Nội) Minh Quân, cho biết: “Phương pháp tiết kiệm gas bằng lưới tăng nhiệt không khả quan, thậm chí còn làm giảm tuổi thọ của bếp”. Do đó, nhiều bà nội trợ quyết định quay trở lại với bếp than tổ ong truyền thống.

Nhà giàu cũng dùng bếp than

Dù đã sủ dụng tới nhiều cách tiết kiệm, nhưng cứ hơn 1 tháng chị Lan Anh (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) lại phải đổi bình gas. Sau 2 lần tăng giá, hiện mỗi bình gas xấp xỉ 500.000 đồng/bình 12kg nên chị Lan Anh bắt đầu sử dụng lại bếp than tổ ong. Chị cho biết: “Dù dùng bếp than mất công, phải dậy sớm nhóm bếp rồi ủ bếp nhưng chi phí chỉ bằng 1/3 so với bếp gas nên chắc tôi sẽ sử dụng bếp than cho tới khi giá gas có dấu hiệu hạ nhiệt”.

Ông N.V.Hải (bảo vệ khu chung cư Đồng Tầu, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: “Không có quy định cấm sử dụng bếp than tại chung cư, chỉ yêu cầu hạn chế sử dụng và sử dụng an toàn. Không ai muốn dùng bếp than vì biết được mức độ độc hại, nhưng túi tiền của các hộ dân chỉ có vậy. Cháy chung cư do sử dụng bếp than trước kia đã có ở Trung Hòa Nhân Chính nên ở đây hết sức lưu ý với những gia đình sử dụng bếp than”.

Mỗi chiếc bếp than đơn hoặc đôi có giá từ 65 nghìn đến 139 nghìn đồng, chủ yếu là hàng Việt Nam. Một viên than tổ ong có giá từ 2 đến 2,7 nghìn đồng, có thể đun nấu được nửa ngày.

Anh Nguyễn Văn Chung-chủ đại lý bếp Con cò Chung Anh (chợ Láng Hạ B, Hà Nội) nói “Giá gas tăng quá cao khiến rất nhiều người đổ xô đi chọn bếp than. Trước kia chỉ có những nhà hàng mới sử dụng, thì nay những nhà có thu nhập cao cũng tìm mua. Hỏi ra mới biết, họ sợ chi phí gas nên sử dụng đồng thời cả bếp gas và than”.

Ông Khổng Văn Kha, người chuyên đưa than tại khu vực chợ Phùng Khoang chia sẻ: “Thời gian gần đây, ngoài việc đưa than cho nhà ăn công ty, nhà hàng, số than chuyển đến từng nhà dân cũng nhiều hơn. Nhà giàu cũng gọi than nhiều”.

Đại diện Cty Than sạch Hoàng Thương tiết lột: “Gần đây, nhiều người tiêu dùng gọi điện đặt mua hàng”. Bà Nguyễn Phương Lan (Trúc Bạch, Ba Đình, HN), người sử dụng than sạch chia sẻ: “9h sáng, tôi bắt đầu nhóm bếp than và nấu ăn cho cả ngày; chiều chỉ mất vài phút hâm lại thức ăn bằng bếp ga như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Trrước đây bình gas chỉ dùng trong 1 tháng hoặc ít hơn, bây giờ nhờ tiết kiệm nên được lâu hơn”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Mời chuyên gia Trung Quốc kiểm tra thực địa sầu riêng, gỡ vướng cho xuất khẩu

Mời chuyên gia Trung Quốc kiểm tra thực địa sầu riêng, gỡ vướng cho xuất khẩu

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, đã mời đoàn chuyên gia của Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) sang Việt Nam kiểm tra thực địa chuỗi xuất khẩu sầu riêng vào giữa tháng 7. Đây là bước đi nhằm khôi phục đà tăng cho ngành hàng xuất khẩu chủ lực này sau giai đoạn chững lại do các rào cản kỹ thuật về an toàn thực phẩm.
Doanh nghiệp nói gì về thông tin bước đầu đàm phán thuế quan?

Doanh nghiệp nói gì về thông tin bước đầu đàm phán thuế quan?

TPO - Trong 5 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá 57,1 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá từ Mỹ tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Trước thông tin bước đầu về thuế quan Mỹ, doanh nghiệp vẫn chờ thông tin chính thức từ phía Bộ Công Thương để lên phương án xuất, nhập khẩu cuối năm. 
Giá vàng tăng, USD lên kịch trần

Giá vàng tăng, USD lên kịch trần

TPO - Sáng nay (4/7), giá vàng miếng SJC tăng lên mức 121,3 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cao nhất 118 triệu đồng/lượng. Giá USD ngân hàng lên mức kịch trần 26.345 đồng/USD.
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu. Ảnh: HƯƠNG CHI

Doanh nghiệp Việt sẵn sàng cho mọi kịch bản

TP - Trước thông tin Việt Nam và Mỹ đạt thỏa thuận về thuế đối ứng, dù chưa biết cụ thể về mức thuế suất, song các doanh nghiệp trong nước cho biết đã “thở phào nhẹ nhõm” và sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra.
Vải thiều đại hạ giá tại TPHCM

Vải thiều đại hạ giá tại TPHCM

TPO - Vải thiều tươi đang đổ về TPHCM rất nhiều, từ chợ truyền thống đến xe đẩy bán dạo, vỉa hè… với giá chỉ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg; thậm chí có nơi chỉ rao với giá 15.000 đồng mỗi ký vải thiều đưa từ miền Bắc vào.
Doanh nghiệp hướng tới các sân chơi mới

Doanh nghiệp hướng tới các sân chơi mới

TP - Về tác động của thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết, việc Hoa Kỳ áp thuế quan không phải là vấn đề mới. Cùng với tự chủ, doanh nghiệp phải sẵn sàng cho các sân chơi mới.