Vàng thế giới lao dốc, trong nước giảm hơn 600.000 đồng/lượng

Vàng thế giới đêm qua trượt dốc không phanh
Vàng thế giới đêm qua trượt dốc không phanh
TPO - Giá vàng trong nước sáng nay đột ngột giảm hơn 600.000 đồng/lượng, do vàng thế giới tối qua mất 100USD.

 > Vàng thế giới và trong nước cùng tăng mạnh

Vàng thế giới đêm qua trượt dốc không phanh
Vàng thế giới đêm qua trượt dốc không phanh.

Vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tại thành phố Hồ Chí Minh từ lúc 08 giờ 50 đến 10 giờ mua vào còn 44,4 triệu đồng/lượng, bán ra 44,7 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng thương hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận lúc 09 giờ 52 giờ mua – bán tương ứng là 44,4 – 44,6 triệu đồng/lượng. Vàng miếng hiệu SBJ tại hệ thống Sacombank cùng thời điểm niêm yết ở mức: 44,3 – 44,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại Hà Nội, công ty vàng bạc đá quý Phú Qúy công bố giá vàng SJC lúc 10 giờ mua vào 44,5 triệu đồng/lượng, bán ra 44,75 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, vàng trong nước hiện giảm hơn 600.000 đồng/lượng.

Vàng thế giới đêm qua bất ngờ giảm mạnh 100USD xuống dưới 1.700USD/Oz sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) cho biết sẽ hạn chế “bơm” thêm tiền vào hệ thống tài chính. Các hợp đồng vàng giao tháng 4 mất 100USD, tương đương 5,6% còn 1.688,40USD/Oz – mức thấp nhất từ ngày 25-11-2011, trước khi phục hồi nhẹ lên 1.712.90USD/Oz vào giờ đóng cửa. Khép lại tháng 12, vàng thế giới giảm 1,7%.

Trong cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hôm qua, chủ tịch FED, ông Ben Bernanke, đã tiết lộ một số thông tin, mà theo đánh giá của các nhà chuyên môn, đây là tín hiệu cho thấy có thể sẽ không có kế hoạch hỗ trợ thêm nguồn tài chính nào nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Sau thông tin này, thị trường ngoại hối biến động mạnh. Đồng USD tăng 0,8%, tác động tiêu cực lên đà phục hồi của thị trường hàng hóa, đặc biệt là kim loại quý. Chỉ số CMCI đo lường giá cả của 26 loại hàng hóa thô (tại New York) giảm 0,3% còn 1.645,71 điểm.

Chứng khoán Mỹ cũng giảm mạnh, với chỉ số S&P 500 giảm 0,5% còn 1.365,68 điểm. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 1,98%. Tỷ giá EUR/USD hôm qua giảm về 1,3325.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công bố sáng nay là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 20.800 – 20.860 (mua vào – bán ra), giảm 10 đồng trên cả giá mua và bán so với hôm qua.

Theo Viết
MỚI - NÓNG