Rau quả có nguy cơ mất thị trường châu Âu

Rau quả có nguy cơ mất thị trường châu Âu
TP - Ngày 29-3, ông Nguyễn Hữu Huân, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật nói rằng cuối năm 2011, Tổng vụ Sức khỏe và người tiêu dùng của Ủy ban châu Âu (EC) thông báo, trong năm 2012, nếu phát hiện thêm 5 trường hợp vi phạm quy định an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật của các doanh nghiệp Việt Nam, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cấm nhập khẩu rau, quả của Việt Nam.

> Cửa ngõ cho doanh nghiệp Việt Nam vào châu Âu

Từ đầu năm, có 2 trường hợp vi phạm. “Nếu phát hiện thêm 3 trường hợp nữa, EU sẽ ngưng nhập hoàn toàn rau quả”, ông Huân nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG