Giá vàng vượt ngưỡng 43 triệu trong ngày cuối tuần

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)
Đà tăng mạnh mẽ từ thị trường thế giới đã giúp nhiều thương hiệu vàng miếng trong nước sáng nay (28-4) tái lập ngưỡng 43 triệu đồng/lượng.

Giá vàng vượt ngưỡng 43 triệu trong ngày cuối tuần

Đà tăng mạnh mẽ từ thị trường thế giới đã giúp nhiều thương hiệu vàng miếng trong nước sáng nay (28-4) tái lập ngưỡng 43 triệu đồng/lượng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh chỉ mang tính minh họa (Nguồn: Internet).

Cụ thể: Giá vàng SJC Hà Nội tại thời điểm 8 giờ 30 phút đang mua vào là 42,85 triệu đồng/lượng nhưng chiều bán ra đã nâng lên là 43,07 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại một số ngân hàng như: Techcombank, DongA Bank, Eximbank cũng đều có mức bán ra trên 43 triệu đồng/lượng, còn mua vào dao động từ 42,85-42,95 triệu đồng/lượng.

Riêng phía công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long trong khoảng 42,25-42,55 triệu đồng/lượng, ít thay đổi so với ngày hôm qua.

Như vậy, sau 6 ngày giao dịch, tính từ ngày thứ hai (23-4) thì giá vàng SJC đã tăng thêm 400.000 đồng/lượng, còn vàng Rồng Thăng Long cũng có thêm 250.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa hai thương hiệu vàng này vẫn giữ ở khoảng cách khá lớn, trong sáng nay là 520.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, kết thúc phiên hôm qua, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.663,11 USD/ounce, đánh dấu phiên tăng thứ 4 liên tiếp của đồng kim loại quý này. Còn giá vàng giao tháng 6 chốt phiên ở mức 1.664,8 USD/ounce.

Tính chung trong tuần thì giá vàng thế giới cũng tăng 1,3%, mức tăng mạnh nhất trong vòng hai tháng trở lại đây.

Trong phiên 27-4, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bất ngờ mua vào 2,42 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 1.284,36 tấn vàng, tương đương giá trị là 68,6 tỷ USD.

Ở mức giá hiện tại, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank là 20.930 đồng/USD thì giá vàng thế giới tương đương 41,97 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trên 1 triệu đồng/lượng (giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua).

Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá bình quân liên ngân hàng là 20.828 đồng/USD, không đổi 17 tuần liên tiếp. Trần tỷ giá áp dụng cho các ngân hàng thương mại giữ nguyên ở 21.036 đồng/USD.

Phía các ngân hàng thương mại đều niêm yết giá bán USD cách giá trần khoảng 106 đồng/USD và từ đầu tuần đến nay, một số ngân hàng thương mại đã nâng tỷ giá USD thêm từ 20-30 đồng/USD. Hiện tỷ giá USD đang dao động từ 20.850-20.930 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Theo Đức Duy
Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG