Sẽ lập cơ quan điều tiết giá điện, gas, than độc lập

Sẽ lập cơ quan điều tiết giá điện, gas, than độc lập
TP - Bộ Công Thương, Chính phủ đang xem xét khả năng lập 1 cơ quan độc lập để điều tiết giá và cung cầu điện cũng như khí, gas, than.

> Bất cập '3 trong 1' tại các tập đoàn kinh tế nhà nước

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại buổi tọa đàm trực tuyến “Triển khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 - Những vấn đề cần tháo gỡ” do Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức ngày 28-6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, Bộ Công Thương, Chính phủ đang xem xét khả năng lập 1 cơ quan độc lập để điều tiết giá và cung cầu điện cũng như khí, gas, than.

Cơ quan này có thể đưa ra quyết định một cách độc lập, để có thị trường điện lực cạnh tranh cao, phục vụ tốt nhất lợi ích của người dân.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, từ 1-7 sẽ chính thức huy động các nhà máy điện, thanh toán tiền điện cho các nhà máy theo bản chào. Đây là bước đi đầu tiên để tiến tới một thị trường bán lẻ cạnh tranh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.