Từ 18h tối nay, xăng tăng thêm 650 đồng/lít

Từ 18h tối nay, xăng tăng thêm 650 đồng/lít
TPO - Theo thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, từ 18h hôm nay, giá xăng A92 sẽ được điều chỉnh tăng thêm 650 đồng/lít lên mức 23.650 đồng/lít, diezel tăng 300 đồng/lít lên 21.850 đồng/lít.
Từ 19h, xăng tăng thêm 700 đồng/lít
Từ 18h, xăng tăng thêm 650 đồng/lít.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều nay 28-8, ông Trần Ngọc Năm, Phó Tổng giám đốc Petrolimex cho biết, Petrolimex sẽ thực hiện việc điều chỉnh giá từ 18h30 tối nay.

Theo đó, giá xăng A92 bán lẻ sẽ được điều chỉnh lên mức 23.650 đồng/lít. Giá dầu diezel lên 21.850 đồng/lít, dầu hỏa là 21.900 đồng/lít. Giá bán madut giữ nguyên ở mức 18.650 đồng/kg.

Ông Vương Đình Dung, Tổng Giám đốc Tổng công ty Xăng dầu Quân đội xác nhận công ty sẽ điều chỉnh giá bán từ 18h với mức tăng của giá xăng là 650 đồng/lít.

Tổng giám đốc Saigon Petro, ông Đặng Vinh Sang cho biết từ 18h công ty điều chỉnh tăng giá xăng thêm 650 đồng/lít, dầu tăng 300 đồng/lít còn dầu hỏa tăng 450 đồng/lít.

Cũng theo các doanh nghiệp đầu mối, nếu tính chu kỳ 30 ngày thì doanh nghiệp không bị lỗ nhưng nếu tính theo giá ngày thì doanh nghiệp vẫn bị lỗ.

Trước đó, Bộ Tài chính xác nhận đã nhận được phương án đăng ký tăng giá bán lẻ xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, với mức tăng được đề xuất từ 1.100 đồng - 1.200 đồng/lít với xăng và 700 - 800 đồng/lít/kg dầu các loại.

Cũng trong chiều nay, Bộ Tài chính có văn bản gửi các doanh nghiệp đầu mối và các cơ quan báo chí cho biết, giá xăng, dầu trên thị trường thế giới bình quân 30 ngày gần đây (từ 29-7 đến 27-8) tiếp tục tăng so với bình quân 30 ngày trước đó, trong đó mặt hàng xăng tăng 13,24%, mặt hàng dầu diesel 0,05S tăng 8,66%, dầu hoả tăng 9,59%, dầu madut tăng 8,01%.

Bộ Tài chính cho biết, sẽ điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong bối cảnh hiện nay theo nguyên tắc, tiếp tục giữ thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu như hiện hành (hiện vẫn đang thấp hơn Barem thuế quy định); mức trích Quỹ Bình ổn giá như hiện hành (300 đồng/lít,kg);

Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp tính giá cơ sở theo giá bình quân 30 ngày của giá xăng, dầu thành phẩm thế giới đến hết ngày 27-8 tham chiếu công bố của bản tin Platt’s đồng thời tạm thời chưa tính lợi nhuận định mức 300 đồng/lít, kg trong công thức tính giá cơ sở.

Bộ cũng cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá tính cho lượng xăng, dầu thực tế bán ra đối với mặt hàng xăng là 500 đồng/lít (tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít từ 300 đồng/lít lên 500 đồng/lít). Các loại dầu (dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madut) trích quỹ 300 đồng/lít, kg;

Theo Bộ Tài chính, sau khi thực hiện các nguyên tắc tính toán và mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên và không tính lợi nhuận định mức, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối vẫn lỗ 652 đồng/lít xăng A92, lỗ 317 đồng/lít đối với mặt hàng dầu điêzen 0,05 S. Mức lỗ của mặt hàng dầu hỏa là 458 đồng và của dầu madút là 74 đồng/kg.

Liên Bộ Tài chính – Công Thương cũng cho phép doanh nghiệp được điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước vào thời điểm thích hợp. “Trong thời gian tới, nếu giá xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục biến động tăng, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ tiếp tục áp dụng đồng bộ các giải pháp để điều hành giá xăng dầu trong nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với quy định của Nghị định 84 và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp”- Bộ Tài chính khẳng định.

Với lần tăng này, chỉ trong vòng hơn 20 ngày (từ ngày 1-8), giá xăng tăng tới ba lần với mức gần 3.000 đồng/lít. Trong đó, ngày 1-8, giá xăng tăng 900 đồng/lít; ngày 13-8, xăng tăng 1.100 đồng/lít.

Còn tính từ đầu năm tới nay, sau 5 lần điều chỉnh giảm và 5 lần điều chỉnh tăng thì mức giảm tổng cộng chỉ là 3.200 đồng/lít, trong khi mức tăng tổng cộng lên tới 5.350 đồng/lít.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam sau sáp nhập
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Vẽ lại bản đồ du lịch Việt Nam sau sáp nhập
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành Du lịch 6 tháng cuối năm 2025 vào chiều 9/7. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng điều ngành du lịch cần làm nhất bây giờ là xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sau sáp nhập.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

TPO - Trong giai đoạn bất ổn hiện nay, đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN cùng cam kết mạnh mẽ về phát triển bao trùm và bền vững tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt Cộng đồng ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN trong thời gian tới.
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 7

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 7

TPO - Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, bàn giao chức vụ Tư lệnh Quân khu 7 cho Thiếu tướng Lê Xuân Thế để nhận nhiệm vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong thời gian qua. Những kết quả của Quân khu 7 có sự đóng góp không nhỏ của Trung tướng Nguyễn Trường Thắng và Thiếu tướng Lê Xuân Thế.