Đề nghị Công an TP HCM điều tra vàng nhái SJC

Đề nghị Công an TP HCM điều tra vàng nhái SJC
TP - Hôm qua, 19-9, ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn cho biết, Cty SJC đã gửi công văn đề nghị Công an TP.HCM điều tra, xử lý vàng nhái.

> Sẽ điều tra, xử lý vàng nhái SJC

Đề nghị Công an TP HCM điều tra vàng nhái SJC ảnh 1

Cty cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang lo lắng mà ồ ạt bán vàng, gây thiệt hại cho mình.

Vì số lượng vàng nhái trên thị trường chỉ khoảng 70 - 100 lượng nên không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến thị trường vàng, bởi trên thị trường có khoảng 22 triệu lượng vàng miếng SJC thật.

Theo ông Dũng, hiện, chỉ có Cty SJC phân biệt được vàng nhái bởi có đội ngũ chuyên gia làm kỹ thuật còn các đơn vị phân phối không có máy móc cũng như kỹ thuật viên.

Ngày 19-9, tại thị trường vàng Hà Nội, các đơn vị phân phối vàng SJC như: Tập đoàn Doji, Tổng Cty vàng bạc đá quý Phú Quý... vẫn diễn ra mua bán vàng bình thường.

Cuối ngày 19 - 9, Cty vàng bạc đá quý Sài Gòn chốt giá vàng miếng SJC ở mức: 46,9 - 47,25 triệu đồng/lượng mua vào bán ra (tăng 600.000 đồng/lượng so với cuối ngày 18 - 9).

Trong khi đó, giá vàng thế giới đang neo ở mức cao nhất kể từ tháng 2, đạt 1.780 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá thì hiện giá vàng Việt Nam đang cao hơn thế giới 2,5 triệu đồng/lượng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.