Công đoàn Tổng Cty Điện lực miền Nam: Làm lợi hàng chục tỷ đồng

Công đoàn Tổng Cty Điện lực miền Nam: Làm lợi hàng chục tỷ đồng
TP - Trong những năm qua, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã phát động, tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

> Tăng tốc phát triển lưới điện miền Nam

Phát huy sáng kiến

Một trong những phong trào thi đua có chiều hướng phát triển mạnh, thể hiện tấm lòng yêu nghề, tâm huyết với nghề của người thợ điện chính là phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Trong năm 2012, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty đã có 101 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi 1.255 triệu đồng và đã được khen thưởng, nâng tổng số sáng kiến từ năm 2007 đến nay lên 1.570 sáng kiến, làm lợi và tiết kiệm được 43.723 tỉ đồng.

Với thành tích đó, đơn vị đã được Tổng Liên đoàn trao tặng 101 bằng lao động sáng tạo. Hiện nay Đơn vị đã hoàn chỉnh 40 hồ sơ và đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xem xét tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2012.

Nói đến phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Tổng công ty trong những năm qua, phải kể đến sự đóng góp của Nguyễn Anh Khường – Kế toán Công ty Điện lực Kiên Giang với 4 bằng lao động sáng tạo; anh Trần Minh Dương Chủ tịch CĐCS - Phó Giám đốc Công ty lưới điện Cao thế Miền Nam, anh Tô Công Thanh Lộc - công ty Thí nghiệm điện miền Nam hiện nay đang là Phó Giám đốc Công ty Vinasino; anh Hồ Quốc Việt - Trưởng Ban Quản lý đầu tư Tổng công ty với 03 bằng lao động sáng tạo; anh Mai Thanh Hùng - Giám đốc chi nhánh điện Cao thế thành phố Cần Thơ, anh Nguyễn Phú Cần - Giám đốc Điện lực Cái Nước thuộc Công ty Điện lực Cà Mau, anh Quách Hải Hồ thuộc Công ty Điện lực Trà Vinh, anh Nguyễn Duy Linh - Phó Ban Công nghệ thông tin Tổng công ty và anh Lê Văn Chí - Công ty Điện lực Đồng Tháp có 02 bằng lao động sáng tạo và 75 đoàn viên Công đoàn khác cũng đã vinh dự đón nhận bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Đặc biệt trong năm 2009 đồng chí Trần Minh Dương, Chủ tịch CĐCS - Phó Giám đốc Công ty lưới điện Cao thế Miền Nam và năm 2010 đồng chí Nguyễn Ngọc Linh - Tổ trưởng PX chế tạo lắp ráp thuộc Công ty Thí nghiệm điện miền Nam được vinh dự nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng do Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Báo Sài Gòn tổ chức.

Cùng nhau tiết kiệm điện

Trong phong trào thi đua tiết kiệm điện, chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm 2012, Đơn vị đã tiết kiệm được 475 triệu kWh tương ứng với 1,4 sản lượng điện thương phẩm và vượt 57 % kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, trong đó đã thực hiện việc tuyên tuyền, quảng bá , hỗ trợ khách hàng sử dụng bình 5.900 nước nóng, ước đạt 100% kế hoạch được giao.

Lãnh đạo và Công đoàn trực thuộc đã có kế hoạch phối hợp với UBND và Sở Công thương các Tỉnh thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tuyên truyền tiết kiệm điện và phê duyệt cung cấp điện từng tháng, năm phù hợp với tình hình sản xuất của các Doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đến cơ sở nhằm kịp thời chấn chỉnh các hạn chế tồn tại; triển khai các công trình lưới điện 110 kV trọng điểm để giải quyết kịp thời các đường dây quá tải; mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc ngừng, giảm cung cấp điện đối với khách hàng 22 kV; chủ động gặp gỡ khách hàng sử dụng điện để thỏa thuận các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cũng như làm tốt công tác vận động khách hàng cam kết sản lượng điện tiết kiệm hoặc phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng chương trình “Tuyến phố tiết` kiệm điện”; “Ấp văn hóa tiết kiệm điện”; “Gia đình tiết kiệm điện” tại một số thành phố lớn như: Đà Lạt, Cần Thơ, Biên Hòa.

Ngoài ra Đơn vị còn phối hợp với Sở Công thương thành phố Cần Thơ tổ chức thành công “Ngày hội tiết kiệm điện” với chương trình mít tinh, đoàn xe tuần hành cổ động với hơn 500 người thuộc các đoàn thể địa phương tham dự; tổ chức cuộc thi “Kiến thức tiết kiệm điện” cho 12 Hội phụ nữ, 12 trường PTTH và thi “vẽ tranh Tiết kiệm điện” cho 15 trường học sinh tiểu học thuộc các Quận, Huyện trong thành phố Cần Thơ đã thu hút gần 500 người tham dự và cổ vũ.

Tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” giai đoạn 2007 - 2012, 124 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được tuyên dương.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG