Giải mã việc VN-Index tăng 13 phiên liên tiếp

Nhà đầu tư đang quay trở lại và lạc quan vào xu hướng tăng của thị trường - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Nhà đầu tư đang quay trở lại và lạc quan vào xu hướng tăng của thị trường - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 11/1, VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên thứ 13 liên tiếp. Bên sàn Hà Nội, sau khi vượt ngưỡng kháng cự 60 điểm hôm qua, sáng nay HNX-Index vượt 61 điểm, tăng hơn 1%.

> Ai mua cổ phiếu ra mua!
> Tăng biên độ dao động giá chứng khoán

Sóng lại nổi

Sóng tăng của thị trường chứng khoán đã nhấn chìm sự sợ hãi trong năm qua của nhà đầu tư và kéo họ quay trở lại sàn chứng khoán.

 Nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi những đợt điều chỉnh để mua vào, nhất là những người chưa kịp tham gia trong tháng 12 vừa qua. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao nên sự điều chỉnh cũng sẽ không kéo dài 

Gương mặt các nhà đầu tư (NĐT) trên sàn chứng khoán đều tỏ ra phấn khởi khi thị trường tăng điểm. Ở thời điểm cuối năm 2012, mọi dự báo cũng chỉ dám đưa ra con số VN-Index đạt mức 430 điểm vào cuối tháng 1.2013.

Người lạc quan nhất cũng chỉ dám dự báo VN-Index chạm được ngưỡng 450 điểm vào cuối quý 1/2013. Bởi vậy đợt tăng này càng khẳng định rằng thị trường chứng khoán (TTCK) luôn chứa đựng yếu tố bất ngờ nhất và thực sự tạo sức thu hút với các NĐT.

Ngồi trên sàn hôm qua, một NĐT tên Hà kể sau gần một năm đứng ngoài thị trường, lúc này chị đã muốn quay trở lại với chứng khoán khi thấy nhiều CP tăng trong tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, sự lưỡng lự đã khiến chị để tuột mất một đợt sóng với biên độ tăng khá lớn. Nên đến phiên ngày 9.1, khi nhiều CP quay đầu giảm điểm, chị đã chính thức mua vào. Ngay sau đó, VN-Index liên tục tăng điểm càng củng cố lòng tin cho chị Hà khi bỏ tiền vào chứng khoán.

Không chỉ riêng chị Hà, ghi nhận ở nhiều công ty chứng khoán tại TP.HCM cũng cho thấy số NĐT cũ quay lại thị trường đang ngày càng nhiều. Không khí “vui như tết” đang hiện diện trên các sàn chứng khoán. Không chỉ những NĐT đã và đang nắm giữ CP vui mừng khi thị trường tăng liên tục, những vụ “cá cược” về mức tăng của chỉ số VN-Index giữa các cá nhân khiến các sàn giao dịch càng thêm náo nhiệt.

Một NĐT tại sàn chứng khoán Kim Eng tự tin khẳng định với đà tăng mạnh như hiện nay, VN-Index sẽ nhanh chóng chạm ngưỡng 500 điểm. NĐT này cho biết mình chuyên “đánh” theo chỉ số VN-Index chứ ít đầu tư vào từng CP cụ thể.

Thời điểm khi VN-Index còn dưới mức 400 điểm, anh đã "ra kèo" với chỉ số này đạt 450 điểm khi đến Tết âm lịch. Dù chưa đến thời điểm kết thúc vụ “cá cược” nhưng có thể nhận thấy tâm lý lạc quan trên khuôn mặt của anh khi tuyên bố "chắc thắng".

Sự lạc quan như trên không phải hiếm và đang lan rộng trong các NĐT cá nhân. Hiện bộ phận tự doanh của nhiều công ty chứng khoán cũng đã mạnh tay mua vào. Theo một nhân viên môi giới tại TP.HCM, sự thận trọng khiến đợt này họ đã chậm chân hơn nhiều NĐT cá nhân.

Đa số tự doanh chỉ mới giải ngân mạnh trong vòng một tuần qua. Dòng tiền đang quay trở lại khiến thanh khoản của TTCK đứng ở mức cao với trị giá trung bình đạt hơn 2.000 tỉ đồng/phiên - là mức giao dịch trong những thời điểm TTCK tăng cao.

Theo ông Kim Thiên Quang - Giám đốc khối khách hàng cá nhân Công ty chứng khoán Maybank Kim Eng - các thông tin nâng biên độ giao dịch trên hai sàn, tỷ lệ ký quỹ được gia tăng và các thông tin vĩ mô từ Chính phủ đã hỗ trợ cho TTCK.

Việc điều chỉnh trong những phiên tới, nhất là giữa các nhóm CP khi các NĐT chốt lời không thể tránh khỏi nhưng sẽ không làm thị trường giảm sâu. Đồng quan điểm trên, ông Lê Đình Minh Phương - Trưởng phòng phân tích Công ty chứng khoán KIS Việt Nam - cho rằng nhiều NĐT cũ, thậm chí có những người đã ngừng giao dịch 1-2 năm trước giờ cũng đang quay lại với TTCK.

Dù nhiều CP đã tăng liên tiếp nhiều phiên với mức 15 - 20% nhưng khối lượng giao dịch vẫn gia tăng cho thấy lòng tham đang lấn át sự sợ hãi. Sóng tăng của chứng khoán đợt này chủ yếu xuất phát từ nhóm CP trụ cột trên sàn TP.HCM.

“Nhiều NĐT vẫn đang chờ đợi những đợt điều chỉnh để mua vào, nhất là những NĐT chưa kịp tham gia trong tháng 12 vừa qua. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức cao nên sự điều chỉnh cũng sẽ không kéo dài”, ông Lê Đình Minh Phương nói.

Liệu sóng có kéo dài ?

Chứng khoán tăng trở lại có sự góp phần không nhỏ từ dòng vốn ngoại. Trong 7 phiên giao dịch từ đầu năm 2013 đến nay, NĐT nước ngoài đã mua ròng hơn 1.000 tỉ đồng và giải ngân vào những CP thuộc rổ VN-Index30. Theo ông Lê Đình Minh Phương, sóng tăng đợt này được thúc đẩy bởi sự tham gia khá lớn của dòng vốn ngoại cả trên sàn, qua các giao dịch thỏa thuận cũng như công bố đầu tư vào các công ty trên TTCK Việt Nam.

Trên thực tế, nếu so sánh với các TTCK trong khu vực thì TTCK Việt Nam vẫn có mức P/E (thị giá/thu nhập cổ phiếu) thấp, biên độ tăng trưởng còn nhiều và đây chính là lợi thế để thu hút thêm vốn ngoại.

Ông Kim Thiên Quang cũng phân tích, hiện tượng một số quỹ ETF (đầu tư theo chỉ số) ở nước ngoài vào cuối năm 2012 đã tái cơ cấu danh mục và mua mạnh các CP như PPC, PVF đã tạo nên làn sóng tăng giá trên TTCK. Những phiên đầu năm mới 2013 này, lượng mua ròng của các NĐT nước ngoài cũng được thể hiện rõ ràng hơn.

Ngoài ra, một số tổ chức và cá nhân nước ngoài đã mở tài khoản chứng khoán nhưng tới lúc này mới bắt đầu giải ngân. Cảnh giác hơn, ông Trương Duy Khiêm - Giám đốc Công ty chứng khoán ACB chi nhánh Lê Ngô Cát - đặt vấn đề luồng tiền đang chảy mạnh vào TTCK là điều thấy rõ nhưng quan trọng là sẽ ở lại dài lâu hay sẽ nhanh chóng rút ra? Cũng chưa có thống kê chính xác về dòng vốn đầu tư ngoại đổ vào thị trường.

Vì vậy, các NĐT không nên quá hưng phấn để chạy mua đuổi theo mà phải có sự cân nhắc chọn lọc. Bởi sự điều chỉnh của TTCK sau một chuỗi ngày dài tăng điểm có thể diễn ra bất cứ lúc nào mà không ai có thể dự báo chính xác về thời điểm cũng như mức độ điều chỉnh là bao nhiêu.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, chỉ số VN-Index tăng thêm 11,35 điểm (tương ứng tăng 2,53%) và đạt 460,12 điểm; HNX-Index tăng 0,92 điểm và đạt 60,53 điểm. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ 12 liên tiếp của chỉ số VN-Index và là chuỗi ngày tăng điểm dài nhất từ đầu năm 2012 đến nay. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục đứng ở mức cao với tổng trị giá 1.994,2 tỉ đồng.

Theo các công ty chứng khoán, hầu hết giá CP đều đã tăng từ 20 - 30% so với đầu tháng 12. Vì vậy, mua tại thời điểm này là khá mạo hiểm nên phải chọn CP blue-chip. Còn NĐT theo tiêu chí an toàn hơn thì nên đợi những phiên điều chỉnh để mua vào và cũng nên chọn lọc CP có nền tảng cơ bản tốt.

Theo Mai Phương
thanhnien.com.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG