Năm 2012, ngành Than lãi 2.500 tỷ đồng

Năm 2012, ngành Than lãi 2.500 tỷ đồng
TP - Ngày 12-1, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tổ chức hội nghị tổng kết 2012 và triển khai nhiệm vụ 2013.

> Nguồn cơn khiến 3 ‘đại tập đoàn’ kêu lỗ
> Chưa giảm giá điện vì khoản lỗ của EVN

Tại hội nghị, ông Lê Minh Chuẩn - Tổng giám đốc Vinacomin cho biết, trong năm 2012, lợi nhuận của tập đoàn là 2.500 tỷ đồng, bằng 30% so với thực hiện năm 2011. Vốn chủ sở hữu tập đoàn dự kiến 32.000 tỷ đồng.

Tập đoàn và các công ty con thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách, bảo toàn và phát triển vốn. Dù gặp nhiều khó khăn, Vinacomin vẫn đáp ứng việc làm cho 139 ngàn người, tiền lương của người lao động đạt 7,4 triệu đồng/người/tháng. Về đầu tư xây dựng cơ bản, Vinacomin thực hiện 19.613 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm, bằng 78% so với năm 2011.

Ông Chuẩn cho biết, trong năm 2013, Vinacomin đạt tổng doanh thu là 104.435 tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2012).

Doanh thu sau hợp nhất là 84.620 tỷ đồng. Than tiêu thụ là 43 triệu tấn, tăng 3,7 triệu tấn so với năm 2012. Đầu tư xây dựng cơ bản 2013 là 23.438 tỷ đồng. Phấn đấu nộp ngân sách 12.000 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, trong năm 2012, Vinacomin đã đạt được kết quả hết sức tích cực. Vinacomin nâng cao được trữ lượng than tới 100 triệu tấn là hết sức đáng quý, đáng khen ngợi. Tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê vượt tiến độ là rất giỏi.

“Trong thời gian tới, Vinacomin phải hoàn thành 3 quy hoạch quan trọng là quy hoạch than đồng bằng sông Hồng, quy hoạch về ti tan và quy hoạch về bô xít” - Phó Thủ tướng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.