Sở hữu chéo làm méo mó tổ chức tín dụng

Sở hữu chéo làm méo mó tổ chức tín dụng
TP - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) ngày 23-1, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu NFSC tập hợp số liệu về nợ xấu cũng như đề xuất các giải pháp xử lý nợ xấu, về hiện tượng sở hữu chéo ngân hàng.

> Chứng khoán - Làn sóng thâu tóm ?
> Sở hữu chéo Ngân hàng: Rủi ro cao, mối nguy lớn!

"Qua một số kênh thông tin, tôi nắm được việc một số tổ chức tín dụng có trường hợp thổi giá tài sản thế chấp lên cao hơn giá trị thực tế tới mấy chục lần. Nếu Ủy ban nói được với Chính phủ cụ thể thì rất quý”- Phó Thủ tướng nói.

Phó Chủ tịch NFSC, ông Dương Quốc Anh cho rằng, sở hữu chéo, đầu tư chéo nghiêm trọng hơn cả việc thao túng các tổ chức tài chính, đặc biệt là đối với ngân hàng.

Năm 2009, NHNN đã báo cáo Thủ tướng và Ban Bí thư về tình trạng thao túng tổ chức tín dụng. “Cần có cơ quan giám sát tổng thể sở hữu chéo dẫn đến thao túng” - ông Quốc Anh nhấn mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG