Cửa hàng ngừng bán xăng từ... trước Tết

Cửa hàng ngừng bán xăng từ... trước Tết
TPO - Tại Thanh Hóa, một số cửa hàng ngừng bán xăng (đề biển hết xăng) đã nhiều ngày, thậm chí từ trước dịp Tết âm lịch. Chi cục QLTT Thanh Hóa cho biết, chưa phát hiện cửa hàng xăng dầu "găm" hàng.

> Cân nhắc các phương án điều chỉnh giá xăng dầu
> Nhiều cây xăng găm hàng chờ tăng giá

Một cửa hàng ngừng bán xăng dầu trưa 25 - 2 . Ảnh: Lê Hoàng (VnExpress)
Một cửa hàng ngừng bán xăng dầu trưa 25 - 2 . Ảnh: Lê Hoàng (VnExpress).

Chiều 25-2, ông Trần Văn Tâm - Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa cho biết, đến cuối ngày 25-2, tại Thanh Hóa hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra bình thường, chưa phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng, nghỉ bán không đúng quy định.

Ông Tâm cũng cho biết, nhiều ngày qua, lực lượng QLTT phối hợp ngành chức năng đồng loạt kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua tổng hợp và báo cáo của các đoàn kiểm tra, đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chưa phát hiện trường hợp nào ngừng bán xăng, giảm giờ bán hàng, “găm” hàng chờ xăng tăng giá...

Một số cửa hàng ngừng bán xăng (đề biển hết xăng) đã nhiều ngày, thậm chí từ trước dịp Tết âm lịch với lý do chủ doanh nghiệp không có tiền mua xăng, cửa hàng ngừng hoạt động để chuyển đổi theo quy định, như các cửa hàng ở Quảng Tâm, Quảng Nhân ở huyện Quảng Xương...

Có cửa hàng xăng treo biển “mất điện” - mất điện thật sự - cũng đã hoạt động lại ngay trong ngày sau khi khắc phục sự cố mất điện.

Hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn đang được lực lượng QLTT cùng cơ quan chức năng thực hiện nghiêm tục.

Theo Viết
MỚI - NÓNG